Mưa lũ ở Hà Giang không liên quan đến mưa ở Trung Quốc

(khoahocdoisong.vn) - Tình trạng mưa lũ ở Hà Giang những ngày qua có phải do mưa từ Trung Quốc lan sang?

Hỏi: Tình trạng mưa lũ ở Hà Giang những ngày qua có phải do mưa từ Trung Quốc lan sang?

Hoàng Thủy Linh (Hà Nội)

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Những ngày qua ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt, mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 100 – 300mm. Tại TP Hà Giang có mưa đặc biệt to, lượng mưa trong 1 ngày có nơi lên đến 347mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và ban hành các bản tin dự báo mưa lớn, cảnh báo các hiện tượng mưa giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ… nhận thấy đây là trận mưa không liên quan đến mưa lũ ở Trung Quốc. Tình trạng ngập úng do mưa to sẽ kết thúc trong một vài ngày tới.

Theo Đời sống
back to top