Máy phiên dịch không thay thế được con người

(khoahocdoisong.vn) - Liệu nghề phiên dịch có biến mất khi máy dịch ngày càng tốt, công nghệ AI ngày càng phát triển?

Hỏi: Liệu nghề phiên dịch có biến mất khi máy dịch ngày càng tốt, công nghệ AI ngày càng phát triển?

Trần Tú Anh (Hà Nội)

GS Hồ Tú Bảo, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo: Máy đã thay thế được con người trong việc phiên dịch thông thường. Chẳng hạn, khi ra nước ngoài mua vé tàu hoặc đặt đồ ăn, chúng ta có thể nói vào phần mềm dịch cài trên điện thoại và đưa cho người phục vụ đọc hiểu. Thế nhưng, hiện nay máy móc chưa làm tốt việc phiên dịch chuyên môn sâu. Về cơ bản, máy có thể tạo ra hàng vạn lựa chọn nhưng bản thân chúng chưa biết được phương án nào hay nhất. Với những thứ cần tạo ra một lựa chọn duy nhất, máy có thể làm rất tốt. Tuy nhiên, khi cần lựa chọn phức tạp – như lựa chọn từ có ngữ nghĩa phù hợp trong bài thơ – máy thường làm kém hơn. Trong tương lai, rất nhiều nghề có nguy cơ biến mất do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, song những nghề đòi hỏi khả năng sáng tạo thì vẫn có chỗ đứng.

Theo Đời sống
back to top