Máy in laser khắc chữ lên giỏ bàng

(khoahocdoisong.vn) - Sử dụng máy in laser để khắc chữ, hình ảnh lên sản phẩm được làm từ chất liệu bàng là ý tưởng sáng tạo của đôi vợ chồng trẻ Võ Tấn Khải Huyền và Nguyễn Thị Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Kha Thy (ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Sử dụng máy in laser để khắc chữ, hình ảnh lên sản phẩm được làm từ chất liệu bàng là ý tưởng sáng tạo của đôi vợ chồng trẻ Võ Tấn Khải Huyền và Nguyễn Thị Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Kha Thy (ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP Mỹ Tho).  Chị Nguyễn Thị Oanh cho biết, đầu năm 2020, có dịp đi chợ Mỹ Tho để mua một số sản phẩm mây, tre, bàng, buông về trang trí nhà cửa, chị nảy sinh ý tưởng nghiên cứu tạo ra chiếc máy in laser để khắc chữ, hình ảnh, biểu tượng… thử nghiệm trên những chiếc giỏ bàng được chị đặt mua từ làng nghề nón bàng - buông xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Theo anh Huyền, chiếc máy này hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng sức nóng của tia laser để khắc (đốt) lên bề mặt của nguyên liệu bàng, tạo ra hình ảnh hoặc chữ theo ý muốn (hình ảnh được thiết kế trên máy tính bằng phần mềm Correl, máy tính kết nối và xuất lệnh điều khiển cho máy in thông qua phần mềm chuyên dụng). Sản phẩm giỏ bàng được trang trí hình ảnh, vẽ chữ theo ý muốn bằng kỹ thuật laser với màu sắc tự nhiên, không phai nên rất được khách hàng ưa chuộng, nhất là giới trẻ. Ngoài ra, số đối tượng khác là sinh viên, dân công sở sử dụng giỏ bàng để đựng laptop, dùng làm cặp, giỏ để đi học, đi làm... cũng bắt đầu phổ biến, nhất là ở khu vực đô thị.

Theo Đời sống
back to top