Mắt kém tưởng tuổi già

Nhiều người thấy mắt kém tưởng tuổi già. Mắt bà Lý Liên Hương (Khánh Hòa) tự nhiên thấy nhìn mờ, cảm giác có những sợi màu đen trước mắt. Lúc đầu bà nghĩ chắc nhìn gà hóa cuốc nên cho qua.

Hôm đến nhà con gái trông cháu, bà bế cháu và nhìn ra bể nước thấy bể nước rung rinh. Chiều về, nhà có khách đến chơi, bà nói chuyện với khách nhưng có cảm giác chỉ nhìn được một phần còn phần khác bị mờ. Nghĩ tuổi già, mắt có vấn đề nên hôm sau bà đến viện khám mắt mới biết, mình mắc bệnh võng mạc do đái tháo đường.

Ảnh minh họa.

Lời bàn: Trong bệnh đái tháo đường, tăng đường máu có vai trò chính gây nên các biến chứng nghiêm trọng, các cơ quan bị tổn thương trong đó có mắt. Tỷ lệ bệnh võng mạc đái tháo đường phụ thuộc chủ yếu vào thời gian mắc bệnh đái tháo đường và mức độ kiểm soát đường máu. Người ta ước tính, sau 20 năm bị đái tháo đường, hầu hết bệnh nhân đái tháo đường týp 1 và hơn 60% các trường hợp đái tháo đường týp 2 mắc bệnh võng đái tháo đường.

Do biến chứng sang mắt nên bệnh nhân mới cảm giác có đốm đen hoặc các sợi màu đen ở trước mắt. Người bệnh nhìn mờ, hình ảnh dao động, nhìn thấy những vùng đen hoặc vùng trống trong cảnh vật, nhiều người còn mất cảm nhận về màu sắc. Bệnh nhân đái tháo đường nhiều năm nên có kế hoạch kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng/lần. Hiện có rất nhiều loại thuốc tốt, phương pháp tốt giúp người bệnh đái tháo đường có thể giữ gìn được đôi mắt.

BS Diệu Hương

(Bệnh viện Mắt Việt Nhật)

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top