Loạt bức ảnh kỳ bí khiến nhân loại hoài nghi về "linh hồn"

Một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư đã chụp được những bức ảnh kỳ bí làm dấy lên hoài nghi "hồn ma" có thật.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Năm 1891, Sybell Corbet chụp được bức ảnh kỳ bí tại thư viện Combermere Abbey, Cheshire, Anh. Khi xem ảnh, nhiều người nhận thấy có một bóng người đang ngồi trên ghế. Người ta cho rằng đó hồn ma của Lord Combermere - một chỉ huy kỵ binh được chôn ở cách đó khoảng 6,4 km.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Bức ảnh chụp Mary Ann Lincoln - phu nhân Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln năm 1970. Đằng sau bà là linh hồn của Tổng thống Lincoln. Nhiếp ảnh gia William Mumler là người chụp được bức ảnh này.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Nhiếp ảnh gia William Hope chụp được một số bức ảnh ma quái, kỳ bí được cho là hồn ma vào năm 1931. Những bức hình này khiến công chúng thích thú nhưng có phần sợ hãi.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Victor Goddard là người đã chụp bức ảnh tập thể của lực lượng Không quân Hoàng gia Anh năm 1919. Điều kỳ lạ trong bức ảnh này là sự xuất hiện của một gương mặt giống hệt với thợ cơ khí Freddy Jackson đã chết vào 2 ngày trước. Thời điểm chụp bức ảnh đúng vào ngày tổ chức tang lễ của Freddy.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Bức ảnh được đăng trên tạp chí LIFE năm 1939 cho thấy linh hồn của một con chó săn về đoàn tụ với người bạn thân của mình. Trước cái chết của con chó săn, chú chó to (hình bên phải) vô cùng buồn bã.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Bức ảnh "Brown Lady of Raynham Hall" được Hubert C. Provand chụp năm 1936 của cho thấy một hồn ma đang bước xuống cầu thang. Hồn ma trong bức ảnh này được nhiều người hoài nghi chính là bà Dorothy Walpole - em gái của Thủ tướng Anh Robert Walpole.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Bức ảnh chụp năm 1963 này có tên là "Specter of Newby Church” (Bóng ma Nhà thờ Newby). Trong bức ảnh, một bóng người mờ xuất hiện được cho là của hồn ma bí ẩn.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Jude Huff-Felz chụp được bức ảnh hồn ma cô gái trẻ ngồi bên mộ trong chuyến thực nghiệm của các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor’s Grove, Mỹ vào ngày 10/8/1991.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Vào tháng 11/1982, người phụ nữ tên Sahah sống tại thành phố Chicago, Illinois, Mỹ đã chụp được bức ảnh “cặp tình nhân ma” khi tới thăm mộ của mẹ. Mẹ của Sahah qua đời vào năm 1934.
Loat buc anh ky bi khien nhan loai hoai nghi ve
Bức ảnh "hồn ma" chụp tại cung điện hoàng gia Hampton của Anh. Bóng ma trong ảnh được cho là của Jane Seymour - hoàng hậu thứ ba của vua Henry VIII.

Mời độc giả xem video: Chiêm ngưỡng những bức ảnh siêu hiếm bạn nên xem. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Theo Đời sống
back to top