Lộ diện loạt siêu quái thú cổ đại thống trị đại dương, săn mồi cực đỉnh
Tâm Anh (theo Grunge)
Từng thống trị trên Trái đất, một số siêu quái thú cổ đại như cá sấu Sarcosuchus có cơ thể to lớn, hàm răng chắc khỏe, sắc bén nên có thể "xơi tái" những con mồi to lớn.
chia sẻ
Cá mập Megalodon là một trong những siêu quái thú cổ đại có khả năng săn mồi đáng sợ. Chúng sống cách đây khoảng 23 triệu năm và có cơ thể lớn gấp 4 lần cá mập trắng ngày nay. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mỗi con cá mập khổng lồ megalodon khi trưởng thành có chiều dài cơ thể từ 15 - 20m, nhiệt độ cơ thể trung bình khoảng 27 độ C, duy trì ở mức cao hơn khoảng 7 độ C so với nhiệt độ nước biển xung quanh. Ảnh: iStock.
Không chỉ có cơ thể to lớn, loài cá mập khổng lồ megalodon từng là kẻ săn mồi nguy hiểm của đại dương cổ đại, với những chiếc răng cưa dài tới 18cm có thể xé nát bất kỳ con mồi nào dưới lòng biển. Ảnh: New Scientist.
Là kẻ săn mồi đáng sợ, quái thú megalodon có thể tiêu hóa dễ dàng những con mồi to lớn. Nhờ khả năng chịu được môi trường nước lạnh giúp chúng mở rộng phạm vi di chuyển ra gần như tất cả các vùng biển trên toàn thế giới. Ảnh: CNN.
Các nhà nghiên cứu nhận định megalodon có thể là loài cá mập lớn nhất mọi thời đại. Chúng đã tuyệt chủng vào khoảng 3,6 triệu năm trước với nguyên nhân được cho là nhiệt độ đại dương và mức nước biển giảm. Ảnh: Scitechdaily.
Titanoboa được biết tới là loài rắn lớn nhất thế giới với chiều dài 13m và nặng 1.135 kg. Phần dày nhất trên cơ thể chúng có đường kính 0,9m. Ảnh: Jason Bourque / University Of Florida.
Loài trăn khổng lồ này phát triển mạnh trong 2 triệu năm ở thế Cổ Tân nhờ khí hậu nóng lên trên Trái đất. Ảnh: Courtesy of Robert Clark/INSTITUTE.
Colombia hiện là nơi duy nhất tìm được hóa thạch trăn Titanoboa. Khi nghiên cứu các mẫu hóa thạch, giới chuyên gia phát hiện chúng có hàm răng khít hơn các loài trăn hiện đại. Ảnh: Brian Tietz.
Điều này khiến giới chuyên gia suy đoán trăn Titanoboa là loài chuyên ăn lá. Thế nhưng, xét theo kích thước và trọng lượng cơ thể, trăn Titanoboa có thể dễ dàng săn và ăn thịt rùa, cá sấu... trong cùng môi trường sống. Ảnh: Robert Clark/Institute.
Sarcosuchus là loài cá sấu cổ đại từng sống cách đây khoảng 110 triệu năm ở vùng đất nay là châu Phi và Nam Mỹ. Theo các chuyên gia, chúng có bộ hàm cực sắn bén, to lớn, rắn chắc. Ảnh: deviantart.
Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra hàm trên của Sarcosuchus có 70 chiếc trong khi hàm dưới là 62 chiếc. Nhờ đó, chúng có lực cắn mạnh đến mức khủng long cũng không thể thoát được. Ảnh: Patrick Janicek / Wikimedia Commons / CC-BY-2.0.
Mẫu hóa thạch Sarcosuchus lớn nhất được tìm thấy hé lộ siêu cá sấu này khi còn sống có chiều dài cơ thể 11,65m, riêng hộp sọ dài 1,6m. Trọng lượng của nó là gần 8 tấn. Ảnh: ThoughtCo / Valerie Everett / CC BY-SA 2.0.
Sarcosuchus sống khá thọ nên thường đạt tuổi trưởng thành sau 50-60 năm. Ảnh: Public Domain / Internet Archive Book Images.
Mời độc giả xem video: Sắp có cuộc săn lùng quái vật hồ Loch Ness quy mô lớn.
Trong các cuộc thử nghiệm, con tàu ngầm này đã đạt tới tốc độ 77,8 km/h, vượt xa dự kiến ban đầu là 70,4 km/h. Đỉnh cao của tàu ngầm này đến vào năm 1971 khi nó đạt tốc độ tối đa 82,8 km/h.
Vì sống ẩn dưới đất hoặc dưới lớp mục thực vật, mắt của loài thằn lằn gần như không phát triển và được phủ kín bởi vảy. Đặc biệt, chúng không có chi trước, và chi sau chỉ thấy ở mẫu đực nhưng rất sơ khai.
Có lẽ, trong cuộc hành trình tìm kiếm người ngoài hành tinh, chúng ta đã đi sai hướng. Tìm kiếm những công trình kiến trúc đặc trưng trong vũ trụ có thể mang lại những phát hiện mới.
Hành tinh này từng được coi là một trong những hành tinh ngoài hệ mặt trời có tiềm năng cao nhất về khả năng tồn tại sự sống và bây giờ khả năng đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong Thế chiến 2 (1939 - 1945), chính quyền trùm phát xít Hitler đã lên kế hoạch triển khai “Chiến dịch Bernhard”. Mục đích của dự án này là sản xuất lượng lớn tiền giả nhằm phá hoại nền kinh tế của Anh.
Bàn chân, giày và tất của một người đàn ông mới được phát hiện trên sườn núi Everest. Sau khi kiểm tra, họ xác định phần di hài này thuộc về Andrew Irvine - người mất tích khi chinh phục đỉnh Everest năm 1924.