Liên hiệp Hội Yên Bái tổ chức Hội thảo lấy ý kiến lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến về lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã chỉ ra triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, những nút thắt ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, mô hình phát triển kinh tế và phân bổ không gian phát triển trong 10 năm tới.

218248_img_2983.jpg
Liên hiệp Hội Yên Bái tổ chức Hội thảo lấy ý kiến lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Các đại biểu cho rằng, cần xây dựng và phát triển Yên Bái trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế tiềm năng của tỉnh, coi phát triển hài hòa kinh tế - xã hội, môi trường là nhiệm vụ cơ bản, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn kết giữa thành thị và nông thôn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đồng thời, các đại biểu, nhà khoa học tỉnh Yên Bái đã có những kiến nghị với Chính phủ để giúp tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển như: Cần tiếp tục quan tâm, có các chính sách để nâng tỷ lệ che phủ rừng, tái sinh rừng, nâng mức hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng để khuyến khích người dân trồng và bảo vệ rừng; nâng cấp sân bay Yên Bái thành sân bay đa dụng; có chính sách đặc biệt hỗ trợ các tỉnh miền núi để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Theo Đời sống
back to top