Liên hiệp Hội Thanh Hóa: Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ

(khoahocdoisong.vn) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa tiếp (Liên hiệp Hội Thanh Hóa) tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ tới các hội thành viên, củng cố về mặt tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh Hóa cho biết, tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp Hội Thanh Hóa có 32 hội thành viên và 6 trung tâm trực thuộc, 5 đơn vị liên kết, đến hết tháng 6/2021 tổng số hội viên là 23.628 người, tăng 114 hội viên so với năm 2020.

Liên hiệp Hội Thanh Hóa đã tổ chức thành công 3 Hội thảo Khoa học theo các nhiệm vụ phản biện do UBND tỉnh giao; tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Liên hiệp Hội Thanh Hóa; một số hội thảo, diễn đàn KH&CN... Đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đến hết tháng 6/2021, Liên hiệp Hội Thanh Hóa đã tổ chức phản biện thành công 4 nhiệm vụ, chất lượng các báo cáo phản biện được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Thanh Hóa còn phối hợp tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa 2020 – 2021 và đã đạt được hiệu quả nhất định: Hội thi đã nhận được 107 đề tài, giải pháp tham gia, số lượng đề tài dự thi tăng gấp đôi so với Hội thi năm trước.

Theo Đời sống
back to top