Lấy đoạn nứa mục xuyên thủng ruột từ 1 vết thương nhỏ

Đi câu bị ngã có 1 vết thương nhỏ người đàn ông 55 tuổi không ngờ bị đoạn nứa mục dài 56mm, rộng 10mm trú ngụ đâm thủng ruột. Vì vậy, cần cảnh giác khi bị chấn thương.

Ngày 21/9, kíp mổ khoa Ngoại Tổng Hợp phối hợp với khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang phối hợp thực hiện phẫu thuật thành công lấy dị vật (đoạn nứa mục) trong ổ bụng cho bệnh nhân Đ.V.T, 55 tuổi, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Gia đình bệnh nhân cho biết, khi bệnh nhân đi câu cá đã vô tình trượt chân ngã vào gốc cây nứa khô ở ven suối. Sau ngã, bệnh nhân bị đau vùng bụng dưới bên trái và có 1 vết thương nhỏ khoảng 10mm.

Do không biết có dị vật trong bụng nên bệnh nhân tự theo dõi tại nhà. Sau 1 tuần sau không đỡ, vết thương rỉ máu, sưng đau nhiều, nên đã đến Bệnh viện để khám bệnh và điều trị.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có dị vật dài khoảng 56mm, rộng khoảng 10mm cùng nhiều mảnh dằm vụn trong ổ bụng, có chỉ định mổ cấp cứu ngay.

Phẫu thuật lấy đoạn nứa mục xuyên thủng ruột từ 1 vết thương nhỏ

Phẫu thuật lấy đoạn nứa mục xuyên thủng ruột từ 1 vết thương nhỏ

Bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Thanh Thịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Bệnh nhân đến trong tình trạng muộn.

Dị vật đâm rách thanh cơ và mạc treo của ruột non, gây áp xe (ruột dính vào thành bụng). Kíp mổ đã thực hiện gỡ dính, khâu phục hồi thanh cơ ruột, lấy toàn bộ dị vật ra khỏi ổ bụng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu ổ bụng cho bệnh nhân thành công.

Dị vật được lấy ra

Dị vật được lấy ra

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tại buồng hồi tỉnh của khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, khi sức khỏe ổn định, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại Tổng hợp để tiếp tục điều trị hậu phẫu.

Bác sĩ khuyến cáo: Khi bị chấn thương, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám và điều trị sớm. Tránh đến muộn, có nhiều biến chứng xảy ra, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Đời sống
back to top