Làm sạch rêu bằng hơi nước

(khoahocdoisong.vn) - Cổng Ngọ Môn đã tồn tại bền vững gần 200 năm, di tích hiện tại cũng đang trong tình trạng bị tổn hại do các chất bẩn, ô nhiễm cũng như sự phát triển sinh học.

Hỏi: Tôi nghe nói cổng Ngọ Môn ở Huế sẽ được làm sạch rêu bằng công nghệ hơi nước, xin hỏi cụ thể là thế nào?

Lê Hoàng Quân (Thừa Thiên Huế)

Ông Trần Trọng Hải - Tổng Giám Đốc Karcher Việt Nam: Cổng Ngọ Môn đã tồn tại bền vững gần 200 năm, di tích hiện tại cũng đang trong tình trạng bị tổn hại do các chất bẩn, ô nhiễm cũng như sự phát triển sinh học khác như rêu mốc, cây con xâm lấn, làm mất đi giá trị thẩm mỹ vốn có. Phương án này sử dụng công nghệ Hơi nước nóng (steam cleaning) bằng cách sử dụng một đầu phun đặc biệt để tạo ra áp lực hơi nước 0.5-1 bar lên bề mặt đá vôi. Lúc này, hệ thống gia nhiệt có thể tạo ra hơi nước với nhiệt độ tối đa khoảng 100°C, (nhiệt độ bình 155°C) để loại bỏ hoàn toàn các loại chất bẩn/ ô nhiễm sinh học cũng như tiêu diệt chất bẩn ở dưới bề mặt, cư trú sâu hơn bên trong các lỗ đá nhờ vào nhiệt độ cao của nước nóng, giúp thời gian phát triển trở lại của các tầng sinh học gây hại trở nên chậm hơn giúp bảo tồn di sản văn hóa lâu hơn.

Theo Đời sống
back to top