Lâm Đồng: Khai mạc Tuần lễ vàng du lịch lần thứ 2 năm 2023

Tối 27/4, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ”.
Hoạt cảnh ca nhạc chào mừng tại Lễ khai mạc.

Hoạt cảnh ca nhạc chào mừng tại Lễ khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp khẳng định: Tiếp nối thành công của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 và đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 có nhiều nội dung mới lạ, phong phú, hấp dẫn. Quy mô tổ chức mở rộng trên toàn tỉnh, với nhiều chương trình đặc sắc mang dấu ấn của ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá, khôi phục và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Lễ Khai mạc Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự Lễ Khai mạc Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; sự phối hợp triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương; Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt và các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp phát biểu khai mạc.

Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2, diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, tại 12 huyện, thành phố của tỉnh với 18 chương trình ở 3 cụm sự kiện, tập trung vào các hoạt động về du lịch trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, du lịch cộng đồng. Nhiều chương trình, hoạt động văn hóa đặc sắc, mang âm hưởng của đại ngàn Tây Nguyên. Cụ thể như chương trình Tái hiện “Lễ hội mừng lúa chín” của người dân tộc Churu; Phục dựng "Lễ cưới truyền thống của người K'Ho"; Liên hoan cồng chiêng Tây Nguyên “Tiếng gọi Đại ngàn”.

Lãnh đạo tỉnh trao bảng vàng cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đồng hành với Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh trao bảng vàng cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đồng hành với Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng.

Với mục đích tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần đầu tiên được tổ chức năm 2022 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX đã giúp ngành du lịch Lâm Đồng thu hút 7,5 triệu lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó có 5,5 triệu lượt khách qua lưu trú, có mức tăng trưởng xấp xỉ bằng năm 2019 (năm trước đại dịch Covid-19).

Mục tiêu hướng đến của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 là tạo nên các chương trình, sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quảng bá tiềm năng, thế mạnh của du lịch Lâm Đồng, định vị thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Theo Đời sống
Bí ẩn dãy núi 10.000 năm tuổi có thể tự thay đổi màu sắc

Bí ẩn dãy núi 10.000 năm tuổi có thể tự thay đổi màu sắc

Kerlingarfjöll là một dãy núi nằm ở Cao nguyên Iceland, cách thủ đô Reykjavik khoảng 150km về phía đông bắc. Nơi đây nổi tiếng với những ngọn núi rhyolit đầy màu sắc, các khu vực địa nhiệt và những con đường mòn đi bộ đường dài.
Tháng Tư về Côn Đảo

Tháng Tư về Côn Đảo

Nếu muốn tránh xa phố thị nhộn nhịp, tìm kiếm bình yên, bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền thì Côn Đảo là lựa chọn lý tưởng trong dịp hè này.
Xu hướng trang phục denim phủ sóng mùa hè 2024

Thời trang denim lên ngôi mùa hè 2024

Các món đồ denim phom dáng thoải mái, thiết kế đơn giản đang rất thịnh hành thời gian gần đây, tạo nên phong cách trẻ trung, thanh lịch và tinh tế... cho các quý cô sành mốt.
back to top