Kiến trúc độc đáo của cung điện "nửa chìm nửa nổi" bí ẩn ở Ấn Độ

Cung điện Jal Mahal gồm 5 tầng nhưng 4 tầng của công trình nằm hoàn toàn dưới nước. Chỉ một tầng nổi trên mặt nước, có thể được mọi người nhìn thấy.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do
Được nhà vua Sawai Pratap Singh cho xây dựng từ năm 1778 - 1803, cung điện Jal Mahal nằm ở giữa hồ Man Sagar, Jaipur, Rajasthan, Ấn Độ. Xung quanh hồ là những ngọn đồi Nahargarh tạo nên cảnh quan ngoạn mục.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-2
Tên gọi Jal Mahal của cung điện nổi tiếng Ấn Độ có nghĩa là “cung điện nước”. Toàn bộ cung điện được xây dựng đá sa thạch đỏ có nguồn gốc từ Jaipur.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-3
Cung điện Jal Mahal gồm 5 tầng nhưng 4 tầng của công trình nằm hoàn toàn dưới nước. Chỉ một tầng nổi trên mặt nước, có thể được mọi người nhìn thấy.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-4
Nguyên nhân khiến cung điện Jal Mahal "nửa chìm nửa nổi" khiến nhiều người tò mò.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-5
Theo các hồ sơ, tài liệu, vào thế kỷ 18, một con đập được xây dựng giữa hai ngọn đồi xung quanh để ngăn lũ lụt. Điều này đã khiến cung điện Jal Mahal bị nhấn chìm một phần.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-6
Bên trong cung điện Jal Mahal được bảo quản khá tốt với những bức tranh vẽ tinh xảo, cầu thang, mái vòm và tòa tháp hình bát giác ở mỗi góc công trình được thiết kế ấn tượng.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-7
Trong những năm qua, cung điện Jal Mahal là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ. Nhiều người ghé thăm nơi này và thích thú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của cung điện khi soi bóng xuống mặt hồ Man Sagar tĩnh lặng.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-8
Cung điện Jal Mahal đẹp lộng lẫy, ấn tượng hơn khi màn đêm buông xuống. Toàn bộ công trình được thắp sáng trông giống như một viên ngọc nằm trong thung lũng Aravali đẹp như tranh vẽ.
Cung dien bi an 'nua chim nua noi' o An Do-Hinh-9
Thời gian tuyệt vời nhất để du khách ghé thăm cung điện Jal Mahal là từ tháng 10 đến tháng 3.

Mời độc giả xem video: Sự thật bất ngờ về cung điện Tần Thủy Hoàng khiến thích khách run sợ.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top