Không tiêm phòng sởi, biến chứng viêm phổi

(khoahocdoisong.vn) - Không tiêm phòng sởi cho con, chị Hoàng Thu Hà đã được một phen hoảng sợ khi bé nhập viện vì biến chứng viêm phổi.

Chị Hoàng Thu Hà, Cầu Giấy, Hà Nội có con gái nhỏ 2 tuổi. Cháu không được tiêm bất cứ một loại vắc xin nào, trong đó có sởi, vì chị sợ những tai biến, tác dụng phụ của vắc xin lên trẻ nhỏ.

Đợt vừa rồi, con gái chị bị ho, sốt, sổ mũi và mắt đỏ, chị cũng nghĩ là cảm cúm thông thường, để bé ở nhà cho người giúp việc trông. Nhưng rồi tình trạng bé biến hóa nặng, sốt cao, khó thở chị đưa con đi khám thì bị biến chứng viêm phổi so sởi phải vào viện cấp cứu. Chị bị cả nhà trách vì đã không tiêm phòng cho con.

Lời bàn: PGS.TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời điểm giao mùa đông xuân, thời tiết, môi trường nóng ẩm rất thuận lợi cho virus sởi phát triển. Cách phòng ngừa hữu hiệu nhất đối với bệnh sởi chính là tiêm phòng vắc xin. Các bậc phụ huynh cần cho con đi tiêm phòng theo đúng lịch, tiêm nhắc lại đúng lịch.

Sởi là căn bệnh lành tính, không phải dịch bệnh nguy hiểm, nhưng nếu chăm sóc không đúng cách dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm.

Tiêm vắc xin là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh bệnh, không nên để xảy ra mới chữa. Việc dân gian thường khuyên kiêng gió, kiêng nước sẽ làm tăng nguy cơ bội nhiễm, hoặc dùng bài thuốc dân gian, tắm nước lá sẽ không hiệu quả, cần cẩn trọng.

Mai Nguyễn (ghi)

Theo Đời sống
back to top