Khối u vú to như quả bưởi do... tự điều trị thuốc nam

Không chữa bệnh khiến khối u vú to như quả bưởi do uống thuốc nam, giờ khối u mất hoàn toàn nhờ điều trị y học hiện đại.

Bệnh nhân Lê Thị B. đã phát hiện u vú trái từ giữa năm 2022, nhưng vì tâm lý lo lắng, sợ làm phiền người thân, sợ đi bệnh viện mà bác ở nhà tự điều trị thuốc nam với hy vọng có thể chữa được bệnh.

Nhưng không như những gì mong đợi, khối u ngày càng to nhanh, thoáng chốc đã lớn bằng quả bưởi, dọa vỡ bất cứ lúc nào, kèm theo cảm giác đau nhức liên tục, khiến bệnh nhân mệt mỏi, yếu đi nhanh chóng, đến khi không thể chịu nổi mới đồng ý đến bệnh viện.

Ngay khi nhập viện bệnh nhân B. được chẩn đoán là bệnh đã ở giai đoạn IV phải điều trị ngay nếu không u sẽ ngày càng lớn, vỡ, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí có nguy cơ tử vong.

TS.BS Phùng Thị Huyền Phó trưởng Tiểu ban điều trị ung thư vú - phụ khoa, Trưởng khoa Nội 6 đã trực tiếp hội chẩn và phân công ThS.BS Đặng Tiến Giang, Phó Trưởng khoa Nội 6, một bác sĩ nhiều kinh nghiệm, trực tiếp theo dõi và điều trị cho bệnh nhân.

Trong quá trình điều trị bác và gia đình cảm nhận được sự tận tâm, trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ của khoa Nội 6, đồng thời bác cũng chấp nhận các rủi ro về tác dụng phụ của thuốc hóa chất, tất cả với mong muốn vớt vát được chút nào hay chút ấy. Theo ThS.BS Đặng Tiến Giang “bệnh nhân Lê Thị B. có đáp ứng khá tốt, tác dụng phụ được gia đình phối hợp quản lý chặt, khối u hoại tử và tiêu nhỏ đi nhanh chóng.”

Thăm hỏi bệnh nhân

Thăm hỏi bệnh nhân

Chỉ sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, phép màu đã đến với bệnh nhân. Khối u gần như tiêu biến hoàn toàn, không còn bị những cơn đau đớn dầy vò. Gia đình và người bệnh vỡ òa trong niềm vui sướng, mặc dù hành trình điều trị vẫn còn ở phía trước và người bệnh cần được theo dõi điều trị lâu dài, tuy nhiên với kết quả rất tích cực, bệnh nhân Lê Thị B. và gia đình hoàn toàn tin tưởng vào tương lại tươi sáng phía trước.

Theo TS.BS Phùng Thị Huyền, ngày nay đa phần phụ nữ bắt đầu nâng cao ý thức tầm soát ung thư. Họ biết cách lắng nghe cơ thể mình, khi xuất hiện những dấu hiệu khác lạ và nhanh chóng tìm đến sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, một số người khác lại có xu hướng để mặc cho các triệu chứng ngày càng tệ hơn, chủ động giấu bệnh vì sợ mình sẽ trở thành gánh nặng hoặc nghĩ rằng việc chữa trị là vô ích.

TS.BS Huyền phân tích, phụ nữ khi mắc bệnh ung thư vú thường có rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Phần lớn họ cảm thấy hoài nghi, lo lắng, sợ hãi đau buồn hoặc phiền muộn. Một số khác sẽ giận dữ và trầm cảm, và không ít bệnh nhân nghĩ rằng ung thư là bản án tử hình, cảm thấy bất lực trước thực tế khách quan. Nhiều người bệnh sợ làm phiền người thân, gia đình, tâm lý muốn giấu bệnh, cảm xúc cô đơn sợ hãi ngày càng lấn át.

Nhìn chung, những cảm xúc và phản ứng này không tốt cho sức khỏe, có thể là lý do trì hoãn việc điều trị, khiến người bệnh đến với thầy thuốc ở thời điểm muộn. Gia đình, bạn bè và nhân viên y tế đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ bệnh nhân đối mặt với ung thư. Họ cũng có thể giúp người bệnh nhận ra cần phải đi thăm khám để nhận được liệu pháp điều trị cần thiết.

Nhiều năm công tác trong lĩnh vực điều trị ung thư, TS.BS Phùng Thị Huyền cho biết, công việc hằng ngày của bác sĩ là điều trị, đồng hành, hướng dẫn cho người bệnh và người nhà của họ trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật. Quá trình bắt đầu bằng việc bàn luận về kết quả chẩn đoán, các phương pháp chữa trị và những mục tiêu mong muốn đạt được với cách điều trị đó. Học cách quản lý rủi ro, tác dụng phụ và đôi khi là chấp nhận các rủi ro có thể gặp phải.

Ung thư không phải án tử. Liệu pháp điều trị ung thư luôn phát triển không ngừng. Có rất nhiều người bị ung thư đã chữa trị được, đặc biệt dễ dàng hơn khi phát hiện sớm. Ngay cả đối với trường hợp bệnh không điều trị triệt căn được thì điều trị giảm nhẹ có thể làm dịu các triệu chứng liên quan đến bệnh, cũng như khả năng duy trì chất lượng và kéo dài cuộc sống.

Theo Đời sống
back to top