Khai thác dầu khí có gây sụt lún?

(khoahocdoisong.vn) - Việc khai thác dầu khí hẳn là sẽ để lại những “lỗ hổng” trong lòng đất, liệu nó có gây nên hiện tượng sụt lún, thậm chí là động đất?

Hỏi: Việc khai thác dầu khí hẳn là sẽ để lại những “lỗ hổng” trong lòng đất, liệu nó có gây nên hiện tượng sụt lún, thậm chí là động đất?

Nguyễn Thị Thu (Hà Nội)

GS.TSKH Lê Huy Bá, nguyên giảng viên Đại học Quốc gia TPHCM: Vấn đề chung ở đây là khai thác dầu khí có gây ô nhiễm không, theo tôi đây là điều lo quá xa vì Việt Nam khai thác dầu không quá lớn và khai thác không gây lỗ hổng nên động đất cũng không xảy ra do việc này. Hơn nữa, nhiều quốc gia khai thác dầu rất lớn, nhưng không ảnh hưởng gì đến dịch chuyển hay kiến tạo địa chất khu vực đó. Do thừa năng lượng nội tại trong lòng đất bùng phát nên sinh ra dịch chuyển, hoặc theo thuyết cấu tạo mảng thì có những khối nâng khối hạ, tạo ra động đất chứ không phải do lực thổi của khai thác dầu.

Theo Đời sống
back to top