Khả năng cải tạo đất của côn trùng

Một bộ phận lớn của côn trùng đã tìm thấy ở trong đất như kiến, ấu trùng cánh cứng, ấu trùng cánh vảy… Các loại côn trùng này giúp ích rất lớn trong việc cải tạo đất canh tác.

Hỏi: Tôi nghe nói, côn trùng giúp ích rất lớn trong việc cải tạo đất canh tác. Điều này diễn ra như thế nào?

Nguyễn Thu Giang (Bắc Giang)

/Uploaded/khds.1cdn.vn/2018/09/16/kha-nang-cai-tao-dat-cua-con-trung1.jpg

Ảnh minh họa.

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Một bộ phận lớn của côn trùng đã tìm thấy ở trong đất như kiến, ấu trùng cánh cứng, ấu trùng cánh vảy… Các loại côn trùng này giúp ích rất lớn trong việc cải tạo đất canh tác.

Cụ thể, một lượng lớn các đường hầm hoặc sự đào bới do côn trùng tạo ra giúp thông thoáng khí trong đất đồng thời giúp dẫn nước từ đó giúp ích cho sự phát triển của thực vật.

Ngoài ra, côn trùng giúp tăng độ mùn và chất hữu cơ trong đất (xác chết của côn trùng trên lớp bề mặt đất làm thành nguồn phân bón hữu cơ cho đất; các chất tiết ra của côn trùng cũng có giá trị như một nguồn phân bón tốt giúp cải tạo đất)…

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top