Keo giúp hoa giấy lâu tàn

y là hợp chất tăng chống rụng cánh hoa (dạng keo), để duy trì việc nở hoa, hoàn toàn không gây độc hại cho con người.

Hỏi: Gần đây tôi có nghe nói đến một loại keo giúp hoa giấy lâu rụng cánh sẽ gây ung thư, xin hỏi thực hư thông tin đó thế nào?

Nguyễn Hồng Anh (Hà Nội)

Ông Trần Minh Mẫn, Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam: Chất tạo liên kết duy trì việc nở lâu của hoa giấy là hỗn hợp chiết xuất từ các loại thảo dược do khoa Ứng dụng công nghệ sinh học Trường Đại học Cần Thơ sản xuất. Hỗn hợp này đã lưu hành tại thị trường Chợ Lách hơn 5 năm qua.

Đây là hợp chất tăng chống rụng cánh hoa (dạng keo), để duy trì việc nở hoa, hoàn toàn không gây độc hại cho con người. Dung dịch có chứa cồn Triacontanol (nhóm rượu). Hợp chất này có tính chất ngăn cản sự hình thành tầng rời đối với thực vật, nên người dân sử dụng để kéo dài thời gian rụng cánh hoa giấy. Hiện chưa có cơ sở nào chứng minh chế phẩm này gây ung thư cho người.

PV (Ghi)

Theo Đời sống
back to top