<div> <p style="text-align: justify;">Hôm nay 15/6, sau bốn ngày làm việc phiên phúc thẩm vụ án 9 bệnh nhân tử vong khi chạy thận, TAND tỉnh Hoà Bình cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.</p> <p style="text-align: justify;"> Là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo, Hoàng Công Lương nói sự cố làm 9 người chết cách đây hai năm là thảm hoạ y khoa và những người chịu nỗi đau lớn nhất là bệnh nhân và người nhà của họ. Vẫn như những lần trước, Lương gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.</p> <p style="text-align: justify;"> "Các nạn nhân trong sự cố có thời gian dài gắn bó với đơn nguyên lọc máu. Bị cáo và các bác sĩ, điều dưỡng trong đơn nguyên coi họ như người nhà. Bởi vậy mất mát của họ cũng là nỗi đau của các y bác sỹ", Lương chia sẻ.</p> <p style="text-align: justify;"> Về nội dung vụ án, Lương nói phiên toà phúc thẩm lần này giúp anh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật và nhiều điều trong cuộc sống. Bị cáo cho rằng hành vi của mình phần lớn do yếu tố khách quan. Các tình tiết giảm nhẹ đã được luật sư đưa ra nên anh mong được giảm án và không bị cách ly ra khỏi xã hội để sớm trở lại với công việc khám chữa bệnh.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <img alt="Hoàng Công Lương tại toà phúc thẩm với màu áo xanh. Ảnh: M.H." src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/15/lu-o-ngas-2257-1560593893.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"> Hoàng Công Lương tại toà phúc thẩm với màu áo xanh. Ảnh: <em>M.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> Nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương mong cơ quan chức năng tiếp tục có những hội thảo khoa học để làm rõ nguyên nhân cái chết, cách xử lý đối với các sự cố thạy thận tương tự sự cố đã xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình. Ngoài mong được hưởng khoan hồng từ pháp luật, ông Dương cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác để họ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.</p> <p style="text-align: justify;"> Bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Thiên Sơn) bày tỏ nhiều băn khoăn về cái chết của 9 bệnh nhân. Ông cho rằng kết luận điều tra về nguyên nhân trong sự cố y khoa nghiêm trọng này chưa rõ ràng. Ông Tuấn nói không phạm tội như bị truy tố và mong HĐXX có bản án công tâm, khách quan.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> <img alt="Nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương rời toà. Ảnh: Phạm Dự." src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/15/img-0016-jpg-3272-1560593893.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"> Nguyên giám đốc bệnh viện Trương Quý Dương rời toà. Ảnh: <em>Phạm Dự.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Trước đó, trong phần tranh luận với VKS để bảo vệ cho thân chủ Hoàng Công Lương, luật sư Hoàng Văn Hướng nói Lương đã làm đúng quy trình về bàn giao thiết bị chạy thận sau sửa chữa. Quy trình này tồn tại trong suốt 7 năm nay của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.</p> <p style="text-align: justify;"> Theo cáo buộc, Lương biết việc sửa chữa hệ thống RO số 2 song khi chưa được ai bàn giao, chưa biết hệ thống nước đã đảm bảo an toàn hay chưa mà chỉ nghe điều dưỡng thông báo Lương đã đưa hệ thống vào chạy thận. Lương "cẩu thả, làm việc theo thói quen và tự tin vào kinh nghiệm của bản thân".</p> <p style="text-align: justify;">Luật sư Hướng cho rằng Lương chấp nhận việc bàn giao bằng miệng là do tin vào đồng nghiệp và quy trình lặp đi lặp lại, tồn tại nhiều năm nay tại bệnh viện đa khoa Hoà Bình.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Hướng cho biết thêm, Lương còn có những tình tiết giảm nhẹ như đã nhận tội, xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Những ngày xét xử vừa qua Lương khai báo thành khẩn thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Ngoài ra, con gái Lương mắc bệnh hiểm nghèo chưa có điều kiện phẫu thuật. Bản thân anh cũng mắc bệnh trầm cảm....</p> <p style="text-align: justify;">Đối đáp lại sau đó, đại diện VKSND Hoà Bình cho biết đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị HĐXX phạt Hoàng Công Lương từ 36 đến 39 tháng tù về tội <em>Vô ý làm chết người</em> (án sơ thẩm 42 tháng). VKS cho rằng hậu quả mà Lương gây ra là rất lớn, cần tính răn đe và đảm bảo phòng ngừa chung nên không chấp nhận cho hưởng án treo.</p> <p style="text-align: justify;"> HĐXX đang nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 8h ngày 19/6. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị toà chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt bị cáo Hoàng Công Lương; bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kêu oan của bốn bị cáo còn lại do không có tình tiết mới</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX phạt Hoàng Công Lương từ 36 đến 39 tháng tù về tội <em>Vô ý làm chết người,</em> án sơ thẩm 42 tháng. Ở tội <em>Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,</em> VKS đề nghị phạt Trương Quý Dương (cựu giám đốc bệnh viện Hoà Bình) 30 tháng tù, Trần Văn Thắng (nguyên trưởng phòng vật tư) 36 tháng tù, Hoàng Đình Khiếu (nguyên phó giám đốc bệnh Hoà Bình) 36 tháng tù, Đỗ Anh Tuấn (nguyên giám đốc công ty Thiên Sơn) 30 tháng.</p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
Hoàng Công Lương: "Tôi đã hiểu hơn các quy định pháp luật"
Sau bốn ngày làm việc, HĐXX cho 5 bị cáo nói lời sau cùng và quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào 8h ngày 19/6.
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.