Hoa hồng ngoại ghép cành dễ sống

Hoa hồng nhập ngoại có hai phương pháp trồng là giâm cành và ghép mắt. Mỗi loại có các đặc điểm khác nhau nên khi mua cần cân nhắc để trồng cho thích ứng.

Hỏi: Tôi muốn mua mấy cây hoa hồng ngoại trồng cho dịp Tết nhưng nghe nói có hai loại là giâm cành và ghép mắt. Vậy nên chọn loại nào cho dễ trồng nhất?

Nguyễn Thùy Liên (Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Viên, Hội sinh vật cảnh Việt Nam: Hoa hồng nhập ngoại có hai phương pháp trồng là giâm cành và ghép mắt.

Cây giâm cành là được trồng từ cành gốc của cây nên toàn thân là cây đúng giống hoa vì thế giữ được nhiều đặc điểm chính của loài hoa đó. Tuy nhiên cây khó chăm do còn phụ thuộc nhiều điểm về môi trường, khí hậu, cách chăm bón so với nơi sinh ra…

Trong khi cây ghép mắt là ghép lên một cây hồng đã được thuần hòa ở nước ta nên sẽ bị lai đi một phần về đặc điểm. Nhưng ngược lại, hoa sẽ dễ trồng, chăm bón vì quen với khí hậu, môi trường hơn. Tùy vào sở thích của mỗi gia đình để lựa chọn hợp lý.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top