Hiểu đúng về tiết kiệm năng lượng

Hỏi:

Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội)

Ảnh minh họa

Theo ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TPHCM: Thực tế khái niệm tiết kiệm năng lượng (TKNL) vẫn chưa thực sự đi vào đời sống, nhiều người vẫn nghe, vẫn nói mà không hiểu rõ nó là cái gì, có ích gì với cuộc sống của mình, thậm chí ở nhiều nơi, khái niệm tiết kiệm đang bị hiểu máy móc là cố gắng cắt bỏ hay thậm chí cắt giảm nhu cầu.

TKNL nên được hiểu là cái gì không đáng, cái gì không cần thiết thì không dùng và khi sử dụng phải làm sao cho hiệu quả; nghĩa là sử dụng năng lượng để phục vụ nhu cầu, nhưng với mức tiêu thụ năng lượng ít nhất.

Ví dụ, trời nắng nóng thì nhu cầu dùng quạt, dùng máy lạnh phải được đáp ứng, nhưng lựa chọn thiết bị và cách sử dụng làm sao để mức điện năng tiêu tốn ít nhất có thể, chứ không phải là tắt hết đi và cố chịu nóng để tiết kiệm năng lượng.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top