Ngày 21/3, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, Trung tâm vừa cứu sống cụ bà 69 tuổi bị cơn hen kịch phát nguy kịch.
“Xịt thuốc xong rồi nhưng vẫn khó thở quá, rồi bà lả đi không biết gì nữa, khi tỉnh lại thấy xung quanh toàn là máy móc, lúc đó mới biết mình đang trong bệnh viện; con cái tưởng bà đột ngột bỏ đi mà không kịp dặn dò gì", bệnh nhân B chia sẻ sau khi thoát khỏi tình trạng nguy kịch vì cơn hen phế quản kịch phát.
Trước đó, bệnh nhân có tiền sử hen phế quản nhiều năm, tối ngày 15/3 có biểu hiện khó thở, mức độ khó thở ngày càng tăng, không đáp ứng với thuốc xịt cắt cơn hen. Bệnh nhân sau đó lả đi, mất ý thức, được gia đình phát hiện và nhanh chóng đưa đến viện cấp cứu.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, tím tái toàn thân, vã mồ hôi, nhịp thở chậm, phổi thông khí rất kém, rales rít, rales ngáy 2 bên trường phổi. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đặt ống nội khí quản, thiết lập thở máy và dùng thuốc điều trị tích cực.
24 giờ bà B trong tình trạng hôn mê cũng là khoảng thời gian trôi đi chậm nhất đối với những người thân của bệnh nhân.
![]() |
Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ bệnh nhân đã hồi phục - Ảnh BVCC |
Cuối cùng, những nỗ lực điều trị tích cực của bác sĩ và sự mong chờ của người thân cũng được đền đáp, ý thức của bệnh nhân dần phục hồi, có thể tự thở qua ống nội khí quản và chính thức được rút ống nội khí quản sau 24 giờ nhập viện. Nụ cười lại nở trên môi của bệnh nhân và người thân.
BSCKI. Nguyễn Duy Long, khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực cho biết, đây là trường hợp rất may mắn khi được người thân phát hiện sớm và đưa đến viện kịp thời, khi não bộ chưa bị ảnh hưởng do tình trạng thiếu oxy gây nên.
Bác sĩ cho biết thêm, hen phế quản là bệnh lý mạn tính được quản lý tại cộng đồng, tuy nhiên trong quá trình điều trị tại nhà có thể có cơn hen kịch phát gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Do đó, người bệnh hen phế quản cần mang theo thuốc xịt cắt cơn hen bên mình để đề phòng cơn hen xuất hiện đột ngột, đồng thời nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm phải nhập viện cấp cứu như: thở nhanh; mặt, môi hoặc móng tay nhợt nhạt hoặc xanh; da xung quanh xương sườn kéo vào trong khi hít vào; khó thở khi đi lại hoặc nói chuyện, các triệu chứng không thuyên giảm sau khi dùng thuốc cắt cơn hen.