<div> <p><span>Trao đổi với Tiền Phong về việc một công ty làm dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) bất ngờ tháo gỡ hàng nghìn tấm quang năng sau nghiệm thu, ông Lê Văn Thị - Giám đốc Sở Công thương Đắk Nông cho biết, chỉ quản lý về mặt nhà nước; còn sự việc cụ thể, ông Thị đề nghị PV liên hệ với đơn vị trực tiếp ký hợp đồng đấu nối là Cty điện lực Đắk Nông.</span></p> <p><span>Trước đó, ngày 10/1, Tiền Phong có bài phản ánh Cty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Đắk Nông- chủ dự án ĐMTMN (thôn 5, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) bất ngờ tháo hàng nghìn tấm quang năng chỉ sau chưa đầy 2 tháng nghiệm thu. Đáng nói, trước khi tháo, chủ dự án không thông báo với ngành điện lực.</span></p> <p><span>Ông Nguyễn Văn Trình- Phó Giám đốc kinh doanh Cty Điện lực Đắk Nông thì cho rằng, việc tháo gỡ trên là nội bộ; khi nào lắp lại, chủ dự án phải báo cho điện lực xuống kiểm tra. Dù tấm quang năng cũ, ngành điện vẫn chấp nhận. Nói về lý do tháo giỡ, ông Trình cho hay, chủ đầu tư dự án mang đi bảo hành. </span></p> <p><span>Được biết, trước khi ký hợp đồng mua điện của Cty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Đắk Nông, công ty điện lực đã lập đoàn kiểm tra chất lượng tấm quang năng. Việc chủ đầu tư âm thầm tháo gỡ hàng nghìn tấm quang năng đi bảo hành, chỉ sau thời gian ngắn ngành điện nghiệm thu khiến dư luận đặt câu hỏi: Chất lượng tấm quang năng hay năng lực thẩm định của công ty điện lực có vấn đề ?</span></p> <div class="full-media"><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_tienphong_7_zqqh.jpg" /><span class="fig">Một dụ án điện mặt trời mái nhà ở xã Đắk R'la (Đắk Mil)</span></div> <p><span><span>Sau khi báo đăng tải, 1 người tự xưng tên Tuấn- giới thiệu là người của Cty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Đắk Nông, chủ động thông tin rằng: Tấm quang năng mới lắp nhưng hiệu suất phát điện rất thấp; Đơn vị phải mang đi bảo hành. Người này cũng bác thông tin, tháo những tấm quang năng trên lắp cho dự án khác để kịp ký hợp đồng bán điện trước 31/12/2020 (</span></span><span>Theo Quyết định 13 của Chính phủ, những dự án ĐMTMN đấu nối vào lưới điện quốc gia trước 31/12 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi, kéo dài trong 20 năm. Vậy nên, nhiều doanh nghiệp đầu tư ĐMTMN đã chạy nước rút, tìm nguồn cung ứng tấm quang năng để hoàn thành dự án trước 31/12).</span></p> <p><span>Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong, nguồn cung ứng tấm quang năng rất khan hiếm và giá tăng từng ngày. Do đó, việc một công ty tự ý tháo gỡ hàng nghìn tấm quang năng đã được nghiệm thu cần phải được cơ quan chức năng làm rõ: Bảo hành hay mang đi lắp dự án khác? Hoặc trước đó lắp tạm thời pin cũ để xin đấu nối, nay mới lắp thật sự? Ngoài dự án của Cty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Đắk Nông, Tiền Phong còn nhận được thông tin nhiều dự án ĐMTMN ở Đắk Nông đã đi vào hoạt động nhưng có dấu hiệu lắp thêm tấm quang năng.</span></p> <div class="full-media"><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/13/photo-cms-tpo-zadn-vn_tienphong_4_kdme.jpg" /><span class="fig">Một dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Ea Pô (Cư Jut, Đắk Nông)</span></div> <p><span>Trước đó, Cty Điện lực Đắk Nông từng bị UBND tỉnh “tuýt còi” khi thỏa thuận đấu nối công trình điện mặt trời chưa đúng quy định (nhiều công trình chưa có mái nhà, chưa có vị trí đấu nối… nhưng điện lực đã thỏa thuận đấu nối). UBND tỉnh này cũng yêu cầu công ty nghiêm túc chấn chỉnh.</span></p> <p><span>Liên quan đến ĐMTMN, Báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh về những bất cập trong việc cấp phép, quản lý các dự án ĐMTMN. Sau bài “Bát nháo điện mặt trời ở Tây Nguyên” đăng trên báo Tiền Phong, Thủ tướng đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ chuyển nội dung phản ánh đến Bộ Công Thương xử lý.</span></p> <p class="article-author cms-author"> </p> </div> <p> </p>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
Hàng nghìn tấm pin mặt trời bất ngờ bị tháo: Nhiều vấn đề cần làm rõ
Hàng nghìn tấm quang năng vừa được nghiệm thu để ký hợp đồng mua bán điện, bỗng dưng bất ngờ bị chủ đầu tư tháo xuống một cách bí ẩn. Một câu hỏi đặt ra là, chất lượng tấm pin quang năng có vấn đề hay năng lực nghiệm thu của cơ quan chức năng?
Công ty cổ phần Trường Danh san ủi trái phép rừng tự nhiên ở Quảng Trị
Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các đơn vị liên quan lập hồ sơ về việc đơn vị thi công đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây đoạn qua xã Vĩnh Ô gây thiệt hại đến rừng.
Cần xem lại cách sử dụng buýt BRT hợp lý chưa?
“Việc lựa chọn BRT đã từng được nghiên cứu và thí điểm, triển khai nhưng thực tế vấn đề khai thác chưa hợp lý, cần phải kiểm điểm, xem lại cách sử dụng đã hợp lý chưa?”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nhận định.
Hàng trăm hộ dân sống chung với ô nhiễm từ mỏ đá
Hàng trăm hộ dân ở hai bên đường Tỉnh lộ 768, đoạn qua địa bàn xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) nhiều năm qua phải sống chung với ô nhiễm, bụi từ mỏ đá.
Vi phạm khai thác khoáng sản, Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen bị xử phạt
Mới đây, UBND huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen).
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Người dân Đà Lạt đồng lòng bàn giao mặt bằng làm đường giao thông
Nhiều hộ gia đình thuộc diện di dời trên tuyến đường Cam Ly – Phước Thành đã chủ động di chuyển tài sản, tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Dù chưa được áp giá bồi thường, hỗ trợ.
Lâm Đồng: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác đất tại Khu dân cư Đông Đô
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo giao TP Bảo Lộc xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển đất gây ra tình trạng sạt lở nguy hiểm xảy ra tại Khu dân cư Đông Đô.