Hải Dương: Tiểu thương chê chợ tiền tỷ, bám đường buôn bán

Dự án chợ Hồng Lạc được đầu tư nhiều tỷ đồng, đã đi vào hoạt động. Trong khi đó, chợ Mè cũ tại xã này bị đóng cửa do xuống cấp. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương chê chợ mới, bám đường buôn bán, bất chấp biển cấm họp chợ.
Chợ Hồng Lạc hoành tráng

Chợ Hồng Lạc hoành tráng

Ít người buôn bán ở chợ mới hiện đại

Thời gian qua, ở Hải Dương, một số chợ mới được đầu tư tiền tỷ khang trang, hiện đại, có đầy đủ hệ thống phòng, chữa cháy như chợ Phú Lộc (xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), siêu thị chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương)…, nhưng nhiều người kinh doanh không mặn mà. Mới đây, tình trạng này tiếp tục tái diễn tại Dự án chợ Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Dự án xây dựng khu chợ, thương mại dịch vụ xã Hồng Lạc được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2020, do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Xứ Đông làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng 17.665 m2 đất ở xóm Bắc, xã Hồng Lạc, với tổng vốn đầu tư trên 78 tỷ đồng. Khu chợ đạt tiêu chuẩn chợ loại 2 và khu thương mại dịch vụ với tổng số 60 ki ốt, 270 điểm bán hàng, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tiểu thương tận dụng vỉa hè để buôn bán

Tiểu thương tận dụng vỉa hè để buôn bán

Đến nay, khu chợ, thương mại, dịch vụ xã Hồng Lạc đã hoàn tất. Chủ đầu tư đưa khu chợ dân sinh vào hoạt động. Tuy nhiên, rất ít người vào đây buôn bán.

Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu chợ dân sinh trong dự án chợ Hồng Lạc, nhiều gian hàng đang bỏ trống. Hoạt động kinh doanh tại chợ này cũng không sầm uất như kỳ vọng ban đầu là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, phát triển dịch vụ thương mại trong khu vực.

Khu chợ, thương mại dịch vụ xã Hồng Lạc có một trung tâm thương mại hiện chưa đưa vào hoạt động. Ngoài ra, có các dãy nhà ở, ki ốt kinh doanh liền kề. Tuy nhiên, ngoài chợ dân sinh có một số người buôn bán, những dãy nhà này vẫn đóng cửa.

Nhiều tiểu thương quyết bám lòng đường kinh doanh

Cách khu chợ, thương mại dịch vụ xã Hồng Lạc khoảng 200 m là khu chợ Mè cũ của xã Hồng Lạc, rộng hơn 1700 m2. Đây là nơi buôn bán, kinh doanh của hơn 100 tiểu thương có hợp đồng thuê chỗ, chủ yếu bán thịt, rau củ quả, cá…

Biển thông báo dừng hoạt động chợ cũ

Biển thông báo dừng hoạt động chợ cũ

Tuy nhiên, do tồn tại từ lâu, chợ cũ đã xuống cấp, dù được cải tạo, sửa chữa nhiều lần. Đảng ủy, UBND xã Hồng Lạc đã họp với các tiểu thương, thống nhất đóng cửa chợ truyền thống, vận động bà con sang chợ mới nhưng đến nay nhiều người không đồng ý.

Tại khu vực chợ Mè cũ, nhiều người vẫn tận dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán, bất chấp UBND xã Hồng Lạc cho treo nhiều biển cấm họp chợ.

“Tại khu chợ mới, họ không chỉ làm chợ dân sinh, trung tâm thương mại, mà còn xây dựng các dãy nhà, ki ốt liền kề để bán. Các tiểu thương không muốn sang chợ mới vì do tư nhân làm. Hơn nữa, người dân chủ yếu mua bán bên chợ cũ, họ ngại sang đường. Đó cũng là lý do người buôn bán không vào chợ mới”, một tiểu thương cho hay.

Một số người khác cho rằng, chợ mới của tư nhân, nếu không may chủ đầu tư kinh doanh thua lỗ, bán cho người khác, tiểu thương sẽ ra sao. Do đó, họ phải kinh doanh tại khu vực chợ cũ để… giữ chợ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, nói, một số người không vào chợ mới mà buôn bán tại đường giáp chợ là do họ thu được nguồn lợi bán hàng.

“UBND xã Hồng Lạc đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, kể cả xuống chi bộ, tiếp xúc cử tri nhưng các tiểu thương chưa đồng thuận. Chợ dân sinh trong khu chợ mới cũng có một số người vào kinh doanh. Để thu hút, doanh nghiệp có nhiều ưu đãi, chỉ thu 10.000 đồng/ngày tiền chỗ ngồi. Ban Quản lý khu chợ cũng chưa thu tiền chỗ ngồi của người dân từ đầu năm đến nay, mới thu tiền điện, nước từ tháng 5”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, việc đưa người kinh doanh ra chợ mới là chủ trương của xã Hồng Lạc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng đến nông thôn văn minh, hiện đại hơn. Chợ Mè cũ đã được xã quy hoạch làm công viên cây xanh, khu vui chơi.

Để vận động người dân vào chợ mới, tránh tình trạng chợ cóc tự phát mọc lên trên đường, UBND xã Hồng Lạc cần tiếp tục tổ chức đối thoại, giải quyết những khúc mắc của các tiểu thương, cũng như thêm chính sách ưu đãi. Đồng thời, có biện pháp giải tỏa những điểm bán hàng tự phát ven chợ Mè. Hiện, một số tiểu thương chưa vào chợ do đã quen với tập quán cũ, chưa tin tưởng chính sách, ưu đãi của doanh nghiệp tư nhân, nên cần tiếp tục tuyên truyền, vận động.

Theo Đời sống
Đề xuất 2 phương án xây chung cư mini

Đề xuất 2 phương án xây chung cư mini

Bộ Xây dựng đã đề xuất 2 phương án phát triển nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ ở của hộ gia đình, cá nhân (còn gọi là chung cư mini) trong dự thảo luật Nhà ở sửa đổi trình Chính phủ
back to top