Hà Nội: Xử lý vi phạm lấn chiếm đất chùa Linh Thông

Liên quan việc chùa cổ Linh Thông (phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bị lấn chiếm nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, mới đây, chính quyền quận Nam Từ Liêm có văn bản trả lời.

Như Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, nhiều năm qua, một số hộ dân dựng nhà ở, lều lán, kinh doanh trái phép ở hai bên Tam quan chùa Linh Thông. Sau nhiều lần UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) vào cuộc, xử lý, đa số công trình sai phạm đã giải tỏa. Tuy nhiên, một số nhà vẫn tồn tại.

Nhiều công trình nhà ở xây cao tầng phía trước chùa cổ Linh Thông. Ảnh: Khánh Hoài.

Nhiều công trình nhà ở xây cao tầng phía trước chùa cổ Linh Thông. Ảnh: Khánh Hoài.

Tạm sử dụng đất tới khi thu hồi

Theo văn bản số 1019/UBND-VHTT do ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - ký mới đây, hiện trạng khu vực lấn chiếm hiện không có hoạt động xây dựng và dựng lều lán, không có vi phạm về trật tự đô thị. Hiện nay, bà Đỗ Thị Hiền sử dụng căn nhà cấp 4, diện tích khoảng 25m2, xây dựng từ năm 2007 và giữ nguyên hiện trạng cho đến nay.

UBND quận Nam Từ Liêm cho rằng, nguồn gốc đất trên là Công ty X40 mượn của UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ). Khoảng năm 1980, Công ty X40 chuyển đi, phần diện tích đất này do UBND xã quản lý. Sau đó, bà Đỗ Thị Hiền tự sử dụng một phần diện tích đất, xây nhà tạm làm quán bán hàng nước.

Căn nhà cấp 4 của bà Đỗ Thị Hiền có diện tích khoảng 25m2, xây dựng từ năm 2007 và hiện trạng xung quanh khu vực cổng Tam quan chùa cổ Linh Thông. Ảnh: Khánh Hoài.

Căn nhà cấp 4 của bà Đỗ Thị Hiền có diện tích khoảng 25m2, xây dựng từ năm 2007 và hiện trạng xung quanh khu vực cổng Tam quan chùa cổ Linh Thông. Ảnh: Khánh Hoài.

Theo văn bản của UBND quận Nam Từ Liêm, tháng 7/2009, bà Vũ Thị Thảo (con gái bà Hiền) lấn và xây dựng trái phép một phần diện tích đất mương (đất chuyên dùng) do UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) quản lý, thuộc một phần thửa số 135, tờ bản đồ số 4, diện tích 366 m2 có vị trí tiếp giáp đất chùa Linh Thông. Công trình vi phạm đã được tháo dỡ từ năm 2015. Như vậy, việc gia đình bà Hiền lấn chiếm đất mương do UBND (xã) phường Đại Mỗ quản lý, chứ không phải đất của chùa Thông.

Về phương hướng giải quyết, thửa đất của gia đình bà Đỗ Thị Hiền từng sử dụng trước ngày 15/10/1993, không phù hợp quy hoạch, được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng.

Theo quy hoạch phân khu đô thị, thửa đất nhà bà Hiền, Tam quan chùa Linh Thông (hiện trạng), kho K2 và một số hộ dân có một phần nằm trong quy hoạch mở rộng đường kênh ngòi Tùng Khê (đường quy hoạch rộng 18 m).

UBND quận Nam Từ Liêm sẽ xem xét, lập dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường kênh ngòi Tùng Khê và thực hiện, xử lý đảm bảo theo quy định đối với các thửa đất nhà bà Hiền, Tam quan chùa Linh Thông (hiện trạng)…

Chùa cổ chưa được xếp hạng vì… khuôn viên

Sư thầy Thích Diệu Phúc - Trụ trì chùa Linh Thông - cho biết, năm 2006, trước khi khởi công xây dựng Tam quan chùa, 5 hộ dân lấn chiếm và sử dụng đất chùa. Trụ trì chùa, Ban lễ hội, vãi chưởng của tất cả các thôn, các cụ 2 giới cùng Ban xây dựng đã làm đơn kiến nghị với cơ quan chức năng. Sau đó, các hộ dân lấn chiếm đất chùa đã bị cưỡng chế phá dỡ. Riêng hộ gia đình bà Đỗ Thị Hiền cố tình tái lấn chiếm.

Trước những vi phạm đất đai xung quanh chùa Linh Thông, ngày 12/8/1993, UBND huyện Từ Liêm (cũ) ban hành Kết luận thanh tra 97/KL-TT, xác định thửa đất có diện tích 360m2 trước cổng chùa Linh Thông đã được đổi cho một cá nhân để thu về vật liệu xây dựng để tu bổ các công trình trong khuôn viên chùa. Việc này được xác định là vi phạm Điều 5 Luật Đất đai lúc bấy giờ. Do đó, UBND huyện Từ Liêm yêu cầu UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) phải thu hồi diện tích đất nêu trên.

Kết luận thanh tra 97/KL-TT.

Kết luận thanh tra 97/KL-TT.

Thực tế, UBND xã Đại Mỗ (nay là phường Đại Mỗ) không thực hiện yêu cầu tại Kết luận 97/KL-TT, dẫn đến việc thửa đất 360 m2 được phân lô, mua bán trao tay qua nhiều đời chủ. Riêng trường hợp căn nhà của gia đình bà Hiền nằm sát cổng Tam quan chùa Linh Thông, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan vụ việc, trước đó, ngày 2/6/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có văn bản số 170-GB/UBKTTU, chuyển đơn của trụ trì chùa Linh Thông đến UBND quận Nam Từ Liêm để xem xét, giải quyết.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 5/6/2023, cũng ra văn bản số 2048/SVHTT-TTr, chuyển đơn trụ trì chùa Linh Thông đến UBND quận Nam Từ Liêm để xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả đến Sở này.

Tiếp đó, ngày 5/7/2023, UBND TP Hà Nội có Công văn số 2041/UBND-TH chỉ đạo nhiều Sở, ngành, địa phương (trong đó có UBND quận Nam Từ Liêm) kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về những vi phạm đất đai xung quanh chùa cổ Linh Thông.

Chùa cổ Linh Thông đang làm thủ tục xếp hạng nhưng bị chậm chễ, do khuôn viên trong và ngoài chùa chưa trọn vẹn. Dư luận và người dân địa phương đang mong mỏi các cấp có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết dứt điểm vi phạm đất đai xung quanh cơ sở này.

Theo Đời sống
Công ty KBec Vina liên tục xả thải ra môi trường

Công ty KBec Vina liên tục xả thải ra môi trường

Chỉ trong 6 tháng, Công ty TNHH Kbec Vina (trụ sở tại ấp 4, xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) liên tục xả nước thải ra môi trường, dù từng 2 lần bị xử phạt. Sự việc khiến người dân địa phương rất bức xúc.
back to top