Hà Nội: Trường THPT Việt Đức đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Hưng, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14; Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực ban Đối ngoại trung ương Đảng; Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm.

Nhà giáo, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Nhà giáo, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Nhà giáo, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm 2022 là năm cả ngành giáo dục của Thủ đô và đất nước vui mừng chào đón những thành tựu mới, những chặng đường mới, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Năm 2022 càng đặc biệt hơn, khi Trường THPT Việt Đức đã bước sang tuổi thứ 67 với đầy vinh quang và tự hào.

Hơn 6 thập kỷ đồng hành cùng biết bao sự đổi thay của dân tộc, lớp lớp các thế hệ giáo viên và học sinh dưới mái trường THPT Việt Đức đã không ngừng nỗ lực viết tiếp những trang sử vàng cho một ngôi trường có bề dầy truyền thống mang tên Việt Đức.

67 năm - một hành trình dài của thầy trò Trường THPT Việt Đức rất đáng tự hào.

67 năm - một hành trình dài của thầy trò Trường THPT Việt Đức rất đáng tự hào.

67 năm - một hành trình dài mà thầy trò Trường THPT Việt Đức tự hào về những gì đang gìn giữ, kế thừa và lan tỏa. Đó không chỉ là tinh thần giữ lửa và tiếp lửa, mà đó còn là sự đoàn kết chung sức chung lòng của biết bao các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường để có thể cùng nhau xây đắp lên những thành tích đáng tự hào cho ngôi trường THPT Việt Đức.

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh xúc động chia sẻ, thật vinh dự và tự hào khi dịp Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Trường THPT Việt Đức được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phần thưởng cao quý này chính là sự ghi nhận kịp thời cho những nỗ lực phấn đấu của biết bao thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường. Đây là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, khích lệ thầy và trò nhà trường sẽ có những bứt phát nhiều hơn trong thời gian tới.

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận kịp thời những nỗ lực của biết bao các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường.

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận kịp thời những nỗ lực của biết bao các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi lễ, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Hưng, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14 đã lên gắn Huân chương Lao động hạng Nhì mà Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Trường THPT Việt Đức.

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Hưng thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Trường THPT Việt Đức.

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quốc Hưng thực hiện nghi thức gắn Huân chương Lao động hạng Nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng lên lá cờ truyền thống của Trường THPT Việt Đức.

Nhân dịp này, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Hưng gửi lời tri ân, biết ơn sâu sắc tới các thầy cô – những người mang trên vai sứ mệnh trồng người cao cả, vẻ vang đã và đang dạy dỗ, chắp cánh cho các thế hệ học sinh vững bước vào đời, bay cao, bay xa.

Các thế hệ giáo viên trường Trường THPT Việt Đức dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các thế hệ giáo viên trường Trường THPT Việt Đức dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mong rằng, thời gian tới thầy và trò Trường THPT Việt Đức sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để không ngừng phát huy truyền thống, tiếp tục đưa nhà trường phát triển vững chắc lên tầm cao mới, khẳng định tầm vóc và vị thế của một đơn vị Anh hùng có bề dày truyền thống, phù hợp với yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và vươn tầm hội nhập quốc tế.

Theo Đời sống
back to top