Grab dự định đầu tư lớn vào thị trường Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Chủ tịch Grab - ông Ming Maa - cho hay, hãng này đang dự định đầu tư vài trăm triệu USD nữa để phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, song không cung cấp chi tiết về kế hoạch đầu tư.

Theo ông Ming Maa, Việt Nam hiện đứng thứ ba hoặc thứ tư trong số các thị trường hàng đầu của Grab.

Hãng hiện có hơn 4,5 triệu tài xế đang hoạt động ở khu vực Đông Nam Á và có dự định tăng gấp đôi doanh thu tại thị trường này lên 2 tỷ USD trong năm 2019. Theo công ty phân tích dữ liệu và thị trường App Annie, Grab là công ty có ứng dụng đặt xe trực tuyến được tải xuống nhiều nhất tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1-7/2019.

Grab đang phát triển từ các nhà cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến thành doanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như thanh toán, giao đồ ăn, hậu cần và đặt phòng khách sạn...

Theo Đời sống
back to top