Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng

Từ tháng 6/2022 đến 9/2022, Hoàn liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay của chị N. tổng số tiền hơn 4.8 tỷ đồng sau đó Hoàn đem trả nợ cá nhân hết.

Sáng 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú tại TP Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Hoàn là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng HNA.

Theo điều tra từ năm 2021 đến đầu năm 2022, công ty do Hoàn làm giám đốc hoạt động kinh doanh thua lỗ phải vay mượn tiền bên ngoài để trả lãi.

Nguyễn Minh Hoàn bị bắt do hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Báo Công thương.

Nguyễn Minh Hoàn bị bắt do hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Báo Công thương.

Tuy nhiên, đến kỳ hạn trả lãi vay, do không có tiền nên Hoàn đã tìm cách vay tiền của người này để trả cho người kia nên số tiền vay ngày càng cao.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6/2022 đến 9/2022, Hoàn liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay của chị N. (trú tại phường Phú Thượng, TP.Huế) tổng số tiền hơn 4.8 tỷ đồng sau đó Hoàn đem trả nợ cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến khác liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 24/4, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa phát đi thông báo tìm bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1983, trú 2/21 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, TP.Huế, Thừa Thiên Huế).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo để cá nhân, tổ chức nào bị thiệt hại khi bị Nguyễn Thị Cẩm Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì liên hệ với cơ quan này tại địa chỉ 44 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, TP.Huế, điện thoại 0234.823002; hoặc liên hệ với ông Lê Quang Nhật, điều tra viên thụ lý vụ án, điện thoại 0935477575 trước ngày 6/7/2023 để được giải quyết.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà tổ chức, cá nhân không có đơn trình báo thì xem như không có yêu cầu gì liên quan đến vụ án trên.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top