Bộ trưởng Công thương: Không thiếu công cụ hạ nhiệt giá xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết đủ nguồn cung xăng dầu trong nước và không thiếu công cụ điều tiết giá xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định như vậy khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 24/5.

Tuy nhiên, ông Diên từ chối trả lời về nguồn cung xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong thời gian tới.

Về công cụ điều tiết giá xăng dầu, hiện nay phương án được đưa ra và có tính hiệu quả cao nhất là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết cần nghiên cứu kịch bản tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để ứng phó trong trường hợp giá dầu thế giới biến động lớn.

Trong khi đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dư địa điều hành giá xăng dầu vẫn còn nhưng phải đánh đổi giữa việc giảm thu ngân sách và kiểm soát đà tăng của giá xăng.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đã giảm một nửa, nếu tiếp tục giảm sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu NetZero vào năm 2050. Đây cũng là vấn đề tương tự đối với thuế đặc biệt.

Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu trong nước đang có nhiều vấn đề phát sinh, như nhà máy lọc dầu Nghi Sơn không sản xuất đúng công suất gây ra thiếu xăng dầu cục bộ hồi đầu năm nay.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
back to top