Giá gạo đang ở mức thấp trong 2 năm qua

(khoahocdoisong.vn) - Theo Bộ NN&PTNT, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong tháng 7 giữ ở mức 390USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020.

Sang tháng 8, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, đặc biệt trong phiên ngày 19/8, gạo loại 5% đã giảm xuống 385USD/tấn. So cùng thời điểm này năm ngoái (với mức giá trung bình 485USD/tấn), gạo xuất khẩu hiện tại thấp hơn gần 100USD/tấn.

Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, một số công ty, nhà máy rơi vào tình trạng ngừng sản xuất, đóng cửa tạm thời… khiến khả năng giao hàng doanh nghiệp hạn chế.

Tình trạng giá gạo giảm không chỉ của riêng Việt Nam. Giá gạo Thái Lan cũng đang ở đáy trong vòng 2 năm nay của nước này, ở vùng 387- 400USD/tấn. Tương tự, giá gạo Ấn Độ cũng chỉ ở mức 352 - 356USD (giảm mạnh so với mức 383USD/tấn hồi đầu tháng 7).

Theo Đời sống
back to top