Facebook tắt tính năng nhận khuôn mặt khi tải ảnh và video

Mạng xã hội Facebook vừa đưa ra thông báo sẽ ngừng sử dụng công nghệ nhận diện ở ảnh và video tải lên trong thời gian tới.
nhan-dien-khuon-mat.jpg

Trong bài đăng trên blog, ông Jerome Pesenti, Phó chủ tịch phụ trách Trí tuệ Nhân tạo của Facebook cho biết: "Trong một vài tuần tới, chúng tôi sẽ dừng hệ thống nhận diện trên Facebook. Đây là một trong các nỗ lực hạn chế công nghệ nhận diện trong các sản phẩm của chúng tôi. Sau khi thay đổi, những người dùng đã chấp nhận mở tính năng Nhận khuôn mặt sẽ không còn được tự nhận diện trong ảnh hay video nữa, và chúng tôi cũng xóa những khuôn mẫu nhận diện của họ".

Theo Phó chủ tịch Facebook, hiện có hơn 1/3 người dùng Facebook hàng ngày chấp nhận tính năng Nhận diện khuôn mặt. Khi mở tính năng này, hệ thống sẽ tự động nhận biết để phục vụ tính năng gắn thẻ người dùng.

Việc Facebook xóa bỏ nhận diện đồng nghĩa hơn một tỷ khuôn mặt mẫu đã được ghi nhận sẽ bị xóa bỏ. Như vậy, tính năng này sẽ ảnh hưởng tới dịch vụ chú thích ảnh tự động (AAT) trên facebook. Trước đây, khi một bức ảnh được tải lên, chú thích tự động có thể được thêm vào để những người mù hoặc mắt kém biết được trong ảnh có ai.

Ông Pesenti cho biết dù tính năng nhận mặt có nhiều lợi ích, nhưng Facebook vẫn phải cân nhắc những mối lo về việc lạm dụng công nghệ. Có nhiều lo ngại về vị trí của công nghệ nhận diện trong xã hội, và những nhà lập pháp vẫn đang trong quá trình xây dựng luật nhằm đưa ra quy định cụ thể để kiểm soát việc sử dụng. Do sự chưa chắc chắn này,  Facebook tin rằng hạn chế sử dụng công nghệ nhận diện vào một số ít trường hợp cụ thể là đúng đắn.

nhan-dien-khuon-mat-2.jpg

Với tính năng này, Facebook về lý thuyết có thể nhận biết những tài khoản giả mạo người khác. Nhờ hệ thống này, Facebook trở thành một trong những công ty lưu trữ ảnh và chứa dữ liệu khuôn mặt lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công nghệ nhận diện gây ra nhiều tranh cãi. Nó được sử dụng trong nhiều hệ thống đảm bảo an ninh, nhưng đôi khi cũng bị dùng cho các mục đích như theo dõi, bắt người. Tại Mỹ, một số thành phố đã cấm hoặc hạn chế sử dụng công nghệ nhận khuôn mặt.

Công nghệ của Facebook chỉ được sử dụng trên chính nền tảng này, chứ không được bán cho bên thứ ba. Tuy nhiên, nó vẫn là một tính năng gợi tranh cãi về quyền riêng tư. Facebook đã nhiều lần gặp vấn đề với những bê bối về dữ liệu người dùng.

Mới đây, mạng xã hội Facebook đã đổi tên thành Meta Platforms (viết tắt là Meta). Nhiều người tin rằng việc đổi tên, cũng như tắt tính năng nhận diện đang là những bước đi để Facebook tránh những rắc rối.

Theo Đời sống
back to top