Dùng xà beng đánh cha tử vong, con trai lĩnh 18 năm tù

Bực tức chuyện cha hay uống rượu rồi về đánh mẹ, nam thanh niên đã dùng xà beng, cây gỗ đánh vào người cha mình dẫn đến tử vong.

Ngày 23/5, TAND tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo A Thuốc (20 tuổi, ngụ xã Đắk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) 18 năm tù về tội Giết người.

Cáo trạng thể hiện, bực tức việc ông A Pơi (bố ruột A Thuốc) thường xuyên uống rượu say và có hành vi đánh, chửi mắng mẹ nên vào khoảng 16 giờ ngày 27/11/2022, A Thuốc về nhà gặp bố và giữa hai bố con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Dân trí

Tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Dân trí

Bực tức, A Thuốc ra sau nhà lấy cây xà beng đánh nhiều cái vào người khiến ông A Pơi ngã xuống, chảy máu. Khi được hàng xóm can ngăn, A Thuốc dừng tay.

Khi ông A Pơi đi ra ngoài sân, A Thuốc lại tiếp tục dùng một cây gỗ đánh cha khiến nạn nhân ngã úp mặt xuống đất.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, người thân phát hiện thấy ông A Pơi nằm bất động ở sân nên đã đến Công an xã Đăk Pne trình báo.

Khi Công an đến hiện trường ông A Pơi đã tử vong. Căn cứ hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Thuốc 18 năm tù về tội Giết người.

Theo Đời sống
back to top