Dự án tăng vốn 30.000 tỷ do tính chưa đầy đủ

(khoahocdoisong.vn) - Trả lời chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/8, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng xác nhận nhiều dự án đường sắt đô thị đội vốn khủng.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị số 1 của TPHCM là Bến Thành – Suối Tiên đã tăng từ 17.000 tỷ đồng lên 47.000 tỷ đồng, tăng tới 30.000 tỷ. Tuyến đường sắt số 2 của TPHCM cũng sẽ tăng như thế. Còn đường sắt Cát Linh – Hà Đông của Hà Nội cũng tăng vốn tới 40.000 - 50.000 tỷ đồng. Tốc độ chậm, tăng vốn khủng, nguyên nhân chính theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là bởi dự án đường sắt đô thị đầu tiên Việt Nam thực hiện nên hiểu biết, kinh nghiệm, năng lực... Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng không nên nói là đội vốn mà là chưa tính hết, chưa đầy đủ.

Theo Đời sống
Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng giảm 100.000 đồng/tấn

Giá thép cuộn xây dựng đang được các nhà sản xuất trong nước điều chỉnh giảm thêm 100.000 đồng/tấn. Với việc giảm giá lần thứ ba của thép cuộn, tính từ đầu năm 2024 tới nay, tổng mức giảm lũy kế là 500.000 đồng/tấn.
back to top