Đồng Nai: Hơn 8.600 hộ dân bị mất điện do xe tải đâm gãy trụ điện

Sau khi va chạm với xe ô tô 7 chỗ, chiếc xe tải đã lao vào lề đường tông gãy 2 trụ điện trung thế. Vụ việc khiến hơn 8.600 hộ dân mất điện.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: CAND

Hiện trường vụ việc - Ảnh: CAND

Rạng sáng 19/5, trên tuyến quốc lộ 20 qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô 7 chỗ khiến tài xế xe tải bị thương nặng.

Vụ va chạm giữa xe tải biển số 49H-020.02 và xe ô tô 7 chỗ biển số 51A-138.03. Sau va chạm, xe tải tiếp tục lao vào lề đường bên trái và tông gãy 2 trụ điện trung thế gây mất điện trên diện rộng. Vụ va chạm cũng khiến 2 ô tô hư hỏng nặng, tài xế xe tải bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Việc gãy hai trụ điện trung thế đã khiến 8.658 hộ dân ở thị trấn Tân Phú, các xã Trà Cổ, Phú Thanh và một phần xã Phú Xuân mất điện.

Ngay sau đó, Điện lực Định Quán đã khoanh vùng sự cố chuyển tải giảm thiểu khu vực mất điện. Đến khoảng 4h20 sáng, chỉ còn 2.940 hộ dân ở thị trấn Tân Phú và ấp 4 (xã Trà Cổ) mất điện. Đến trưa nay, cơ bản các hộ dân ở thị trấn Tân Phú, xã Trà Cổ, Phú Thanh, Phú Xuân, Tân Phú (huyện Định Quán, Đồng Nai) đã có điện trở lại.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top