Tai nạn giao thông: Xe khách đâm vào dải phân cách, bánh văng ra ngoài

Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng phần đầu, bánh xe rơi ra giữa đường, nhiều đoạn dải phân cách đổ ngã, nhiều hành khách đi trên xe hoảng loạn, sợ hãi.

Chiều 11/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT xe khách xảy ra trên tuyến QL1A qua địa bàn huyện Phong Điền làm nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Môi trường và Đô thị

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Môi trường và Đô thị

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h40 cùng ngày, tại km 798 +500 Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 43B – 045.43 chở 16 người do tài xế Đỗ Xuân H. (SN 1980, trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Đến địa điểm trên, xe khách bất ngờ đâm vào dải phân cách khiến một đoạn dải phân cách bằng bê-tông bị lật. Tại hiện trường xuất hiện nhiều mảnh vỡ, một bánh xe cũng văng ra, thân xe ở vị trí khoang hàng bị móp.

Vụ tai nạn khiến xe khách hư hỏng phần đầu, bánh xe rơi ra giữa đường, nhiều đoạn dải phân cách đổ ngã, nhiều hành khách đi trên xe hoảng loạn, sợ hãi.

Hậu quả về người vụ tai nạn đã khiến phụ xe khách là T.H. V. (SN 1988, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và 3 hành khách gồm N. T. G. (SN 1983); H. T. K. A. (SN 2019); H.T.K.P. (SN 2021, cùng trú thôn Phúc Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) bị thương, ngay sau đó đã được chuyển Bệnh viện Trương ương Huế cơ sở 2 để điều trị.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Đời sống
back to top