Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kho hàng công ty may mặc

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra tại nhà kho của Công ty cổ phần Đồng Tiến nằm trên đường Phan Trung, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa.

Khoảng 21h45 ngày 11/10, nhiều người phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại khu vực này nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh đã điều 6 xe chuyên dụng, cùng hơn 50 chiến sĩ cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, phía bên trong kho chủ yếu là vải may mặc - một chất liệu dễ cháy, nên ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Đồng Nai sau đó tiếp tục điều động thêm 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 50 chiến sĩ nữa tới dập lửa. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

ngon-lua-bao-trum-kho-vai-nguyen-lieu-cong-ty-co-phan-dong-tien-toi-11-10.jpg
Ngọn lửa bao trùm kho vải nguyên liệu Công ty cổ phần Đồng Tiến tối 11/10.

Trước diễn tiến vụ cháy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và một số công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đã điều động thêm nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến 3h sáng 12/10, lực lượng PCCC mới cơ bản dập tắt được ngọn lửa.

Bước đầu ghi nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho xưởng và hàng chục tấn vải may mặc bên trong, ước thiệt hại lên tới nhiều tỷ đồng.

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn trước đây là nhà máy của Công ty cổ phần Đồng Tiến chuyên về sản xuất mua bán sản phẩm dệt may. Nhưng nhiều năm trước, công ty di dời ra KCN Amata (TP Biên Hòa). Nơi này chỉ còn sử dụng làm nhà kho chứa hàng và máy móc phụ kiện.

Theo Đời sống
back to top