Đồng Nai: Công ty Đăng Long xả thải ra môi trường, chính quyền còn “ưu ái”?

Lợi dụng địa hình xung quanh cây cối rậm rạp, Công ty TNHH Đăng Long (Công ty Đăng Long) đã làm cửa xả trực tiếp rác, phế phẩm trong quá trình sản xuất ra môi trường.

Công ty Đăng Long có trụ sở chính tại lô F6, Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tân Hòa, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, do ông Đặng Văn Long là đại diện pháp luật.

Thả rác thải, xà bần ra môi trường

Phản ánh đến Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, một số hộ dân, cư trú xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, Công ty Đăng Long đã xây dựng và hoạt động nhà xưởng sản xuất, chế biến gỗ trên khu đất rừng tại thửa đất số 6, tờ bản đồ số 3, thuộc địa phận phường Tân Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Một mặt nhà xưởng giáp xã Hố Nai 3, nơi có địa hình xung quanh cây cối rậm rạp.

Không chỉ vậy, công ty này còn ngang nhiên làm cửa xả trực tiếp rác, phế phẩm trong quá trình sản xuất xuống khu đất trống thuộc thửa đất số 228 gần đó, khiến khu vực trên bị phát tán bụi, mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, trước đây, bãi rác do Công ty Đăng Long thải ra khoảng 1 tuần sẽ đốt một lần, nhưng thời gian gần đây họ không đốt nữa mà để như vậy. Rác thải là vụn gỗ, mùn cưa, phế phẩm gỗ, nylon, giấy thải… không che chắn mưa nắng, phát tán mùi hôi thối, nước rỉ theo mưa chảy tràn ra ngoài…

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, Công ty Đăng Long đã xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến gỗ tại khu vực này với quy mô khá lớn. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, nhà xưởng của công ty này đã xả thải rác xuống thửa đất số 228, tờ bản đồ số 4, thuộc xã Hố Nai 3, thông qua cửa bên vách nhà xưởng tại mặt tiếp giáp thửa đất này. Nhìn từ bên ngoài, rác của nhà xưởng được xả ra ngoài như một “thác rác” lộ thiên. Xung quanh khu đất là tán cây rộng lớn, che khuất một phần tầm nhìn.

Nhìn từ dưới lên, bãi rác như một "thác rác" chảy từ trên cao xuống.

Nhìn từ dưới lên, bãi rác như một "thác rác" chảy từ trên cao xuống.

Theo quy định của pháp luật, xây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ quy mô lớn phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công ty Đăng Long đã thực hiện DTM và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khi phía chân của "thác rác" không thấy khu vực thu gom xử lý rác, nước thải?

Có làm ngơ cho doanh nghiệp vi phạm?

Để có thông tin khách quan, đa chiều, PV liên hệ với UBND xã Hố Nai 3 tìm hiểu sự việc. Ngày 6/10, UBND xã Hố Nai 3 có Văn bản số 238/UBND-ĐC phúc đáp.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, UBND xã Hố Nai 3 có Giấy mời số 109/GM-UBND ngày 21/9, về việc kiểm tra, xác minh nội dung theo phản ánh. Tại buổi kiểm tra, ghi nhận Công ty Đăng Long có hành vi xả rác thải, xà bần tại Thửa đất số 228, Tờ bản đồ số 4, xã Hố Nai 3, do ông Nguyễn Hoàng Nam sử dụng. Đại diện Công ty Đăng Long cam kết không tiếp tục xả rác và xà bần xuống Thửa đất số 228, Tờ bản đồ số 4, xã Hố Nai 3. Đồng thời, công ty sẽ phối hợp ông Nguyễn Hoàng Nam khắc phục hậu quả.

Cũng tại buổi làm việc, UBND xã Hố Nai 3 đề nghị Công ty Đăng Long chấm dứt việc xả rác thải ra môi trường; thu gom hết phần rác thải đã xả ra Thửa đất số 228, Tờ bản đồ số 4, xã Hố Nai 3, đến đúng nơi xử lý rác thải theo quy định của pháp luật.

UBND xã Hố Nai 3 đã giao Công an xã tiếp tục theo dõi. Trường hợp Công ty Đăng Long tái phạm, UBND xã sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo nội dung văn bản trên, UBND xã Hố Nai 3 mới chỉ ghi nhận và nhắc nhở hành vi gây ô nhiễm môi trường của công ty, mà không có biện pháp xử phạt cụ thể?

Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), cho rằng, UBND xã Hố Nai 3 đã kiểm tra, xác minh, ghi nhận Công ty Đăng Long xả rác thải, xà bần tại thửa đất số 228, tờ bản đồ số 4, xã Hố Nai 3, do ông Nguyễn Hoàng Nam sử dụng; phía công ty cũng thừa nhận hành vi vi phạm. Việc UBND xã Hố Nai 3 không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là không đúng trình tự xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 58, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính 2012 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29, Điều 1, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính sửa đổi 2020) quy định: Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản, quy định tại Khoản 1, Điều 56 của luật này…).

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản, hoặc địa điểm khác, phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Cũng theo luật sư Lập, căn cứ quy định trên, UBND xã Hố Nai 3 phải lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật. Bởi vì, hành vi xả thải chất rắn, chất thải nguy hại không đúng kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bị nghiêm cấm theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Luật Bảo vệ Môi trường.

Theo đó, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ bị áp dụng một trong những hình thức xử phạt hành chính theo quy định, tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP: Phạt cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng; đồng thời tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hợp lý đối với hành vi vi phạm.

Ngày 12/10, PV liên hệ với UBND huyện Trảng Bom và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, liên quan việc Công ty Đăng Long xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Đến ngày 21/10, PV quay lại khu vực xả rác thải của Công ty Đăng Long, ghi nhận bãi rác đã lớn hơn nhiều lần so với thời điểm đến trước đó. Dư luận đặt câu hỏi Công ty Đăng Long có đang phớt lờ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường? UBND xã Hố Nai 3 có bao che cho sai phạm?

Theo Đời sống
back to top