Điện gió chỉ phát được một nửa công suất

Thông tin từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), trong tháng 4 và 5 vừa qua, công suất điện gió toàn quốc không quá 2.000 MW (tức là 50% so với tổng công suất lắp đặt)

Thông tin được A0 đưa ra vào ngày 5/6 vừa qua. Theo đó, tuy tổng công suất lắp đặt nguồn điện gió của toàn quốc được công nhận vận hành thương mại (COD) và đưa vào vận hành đến nay là 3.980 MW, nhưng tháng 4,5 chỉ có 8 ngày mức phát điện giơ đạt trên 50% (7 ngày trong tháng 4 và 1 ngày trong tháng 5).

Thậm chí, trong 2 tháng qua có nhiều thời điểm tổng công suất điện gió phát ra dưới mức 1.000 MW.

Công suất phát điện gió thường xuyên biến động lớn hằng ngày, thậm chí biến động mạnh giữa các thời điểm khác nhau trong ngày gây khó khăn trong việc điều tiết điện.

Theo Đời sống
back to top