Đề nghị không hối lộ

Thủ tướng nói: Tôi đề nghị các doanh nghiệp tư nhân nói không với việc đưa hối lộ cho các cấp, các ngành.

Ảnh minh họa

“Tôi đề nghị các doanh nghiệp tư nhân nói không với việc đưa hối lộ cho các cấp, các ngành. Chính phủ và các cấp chính quyền cần tạo không gian cho kinh tế tư nhân phát triển, cụ thể như cho tư nhân tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hợp tác liên kết…” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Infonet.vn ngày 18/11

Chính phủ đã đề nghị, các doanh nghiệp tư nhân mà đưa hối lộ là phạm luật đấy nhé!

“Việc chuyển quyền sở hữu, xác lập quyền sở hữu tài sản ban đầu cho những khối tài sản lớn, rất lớn, đặc biệt lớn nhưng lại không bị vấp phải bất kỳ một hành động kiểm soát nào từ cơ quan nhà nước làm cho việc này trở thành nơi trú ẩn, một sự lựa chọn tốt nhất để cất giấu tài sản tham nhũng mà có. Đây chính là trở ngại cho chính việc PCTN của chúng ta trong nhiều năm qua” – Phó Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn. Plo.vn ngày 22/11

Nếu người ta thực sự muốn chống tham nhũng thì dù đã chuyển quyền sở hữu, việc truy đến tận cùng nó cũng đâu có khó!

“Phải tịch thu tài sản bất minh nếu anh không giải trình được tài sản đó do dâu mà có, đồng thời xử lý trách nhiệm người kê khai về tội gian dối và xử lý trách nhiệm người quản lý, có trách nhiệm xác minh tính trung thực của người kê khai tài sản đó.” – Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp), uỷ viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. tuoitre.vn ngày 22/11

Rất nhiều giải pháp đã được đưa ra mà ngặt một nỗi giải pháp vẫn chỉ là giải pháp!

Theo Đời sống
back to top