Đậu mùa khỉ đã có từ lâu ở châu Phi song cộng đồng quốc tế chỉ chú ý khi nó bắt đầu lan ra các nước giàu

Trong cuộc họp báo tại Thụy Sĩ mới đây, các quan chức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số ca mắc đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi đã hơn 1.000 trường hợp, trải khắp 29 nước.

Theo tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, mặc dù lây lan ra nhiều quốc gia nhưng bệnh đậu mùa khỉ chưa gây ra cái chết nào. Trong khi đó tại châu Phi, nơi bệnh xuất hiện từ hàng chục năm qua, đã có hơn 1.400 ca bệnh được báo cáo trong năm nay và 66 ca tử vong.

Theo đánh giá của WHO, hiện đợt bùng phát có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng ở một số quốc gia, do đó tổ chức này khuyến cáo những người bị bệnh đậu mùa khỉ nên cách ly tại nhà.

Nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện ở các nước khác chưa từng ghi nhận bệnh là có nhưng hoàn toàn phòng ngừa được. Theo ông Tedros, bệnh đã có từ lâu ở châu Phi song cộng đồng quốc tế chỉ chú ý đến bệnh này khi nó bắt đầu lan ra các nước giàu, điển hình như châu Âu và Mỹ.

Bà Rosamund Lewis, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh đậu mùa khỉ, cho biết "tiếp xúc gần giữa các cá nhân với nhau" vẫn là cách lây nhiễm chính của bệnh.

Thời gian lý tưởng để tiêm phòng sau phơi nhiễm, bao gồm cho cả nhân viên y tế hoặc những người tiếp xúc gần, là trong vòng 4 ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vắc xin đậu mùa cũng có tác dụng với đậu mùa khỉ.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top