Đắk Lắk tìm giải pháp để thức tỉnh đội ngũ trí thức hoạt động hiệu quả

Vừa qua, Liên hiệp hội Đắk Lắk tổ chức hội thảo “Giải pháp để đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đảng bộ tỉnh”.
Hội thảo “Giải pháp để đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk

Hội thảo “Giải pháp để đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/11/2022 tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành có liên quan, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng đại diện Liên hiệp hội một số tỉnh khu vực miền Trung -Tây Nguyên

Hiện nay, đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk có hơn 46.000 người, trong đó đội ngũ trí thức có trình độ cao gần 15.000 người, với có 124 tiến sĩ, 1.607 thạc sĩ; chức danh Giáo sư 3 người, Phó giáo sư 34 người. Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng hệ thống chính trị.

Tại hội nghị các đại biểu đã trực tiếp đối thoại, thảo luận phân tích, đánh giá về vai trò trách nhiệm và những đóng góp của đội ngũ trí thức cho địa phương và đất nước. Đồng thời, hiến kế đưa ra các giải pháp, định hướng thiết thực, hiệu quả để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đảng bộ tỉnh thông qua các tham luận như: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức”; “Giải pháp phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Tây Nguyên và Đắk Lắk”; “Tập hợp, phát huy vai trò và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Đắk Lắk”…

Chủ tịch Liên hiệp hội Đắk Lắk Vương Hữu Nhi cho biết, sẽ tổng hợp kết quả hội thảo để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về các giải pháp khả thi để đội ngũ trí thức tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII đảng bộ tỉnh.

Theo Đời sống
Khát vọng hóa rồng

Khát vọng hóa rồng

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định, những “điểm sáng” đối ngoại trong năm 2023 giúp Việt Nam nâng tầm, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - an ninh trong khu vực và thế giới.
Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.
back to top