TSKH Phan Xuân Dũng: 'Đánh thức tiềm năng du lịch văn hoá'

Tiềm năng du lịch văn hoá là rất lớn khi nước ta sở hữu nhiều di sản thế giới. Phát triển du lịch sẽ là động lực hoàn thành hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa…

Chiều 25/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Văn hóa giai đoạn 2025-2035; đồng thời nhấn mạnh văn hóa phải thấm đẫm trong mọi mặt của đời sống, có như vậy mới đạt được mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh:Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh:Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh về một số hoạt động của Viện Kinh tế Văn hoá nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng, TS Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng cho biết: Từ đầu năm 2022, Viện Kinh tế Văn hóa chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Cục Du lịch Quốc gia, Học viện Nông nghiệp… triển khai nhiều đề án phát triển du lịch. Viện đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia có năng lực nghiên cứu sâu sắc, có nhiều sáng kiến trong khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa và lịch sử như: nghiên cứu và bảo vệ thành công Đề tài Khoa học cấp Nhà nước “Liên kết phát triển Du lịch Chiến khu Việt Bắc”; khảo sát mô hình phát triển du lịch tại Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội…

TSKH Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kinh tế Văn hóa phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

TSKH Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Kinh tế Văn hóa phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát huy kết quả đạt được, Viện Kinh tế Văn hóa tiếp tục đề xuất với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp cho phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch hoài niệm và liên kết xây dựng và phát triển con đường du lịch hoài niệm chiến khu Việt Bắc, con đường cách mạng, kháng chiến mà Bác Hồ đã từng đi trong kháng chiến chống Pháp…

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống bên lề cuộc gặp gỡ của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa tại Nhà Quốc hội chiều ngày 25/3, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp nhận đề xuất của Viện Kinh tế Văn hoá về việc nghiên cứu, đóng góp cho phát triển du lịch, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 162/2024/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, xác định đến năm 2030 đạt 09 nhóm mục tiêu cụ thể: phấn đấu hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 95% di tích quốc gia đặc biệt (khoảng 120 di tích) và 70% di tích quốc gia (khoảng 2.500 di tích); các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP của cả nước…

“Tiềm năng du lịch văn hoá là rất lớn khi nước ta sở hữu nhiều di sản thế giới. Sản sản phẩm du lịch từ các giá trị văn hóa không chỉ mang tới nguồn ngân sách cao, mà còn giúp quảng bá bản sắc dân tộc. Phát triển du lịch sẽ là động lực hoàn thành hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa”, TSKH Phan Xuân Dũng nhấn mạnh.

Viện Kinh tế Văn hóa là tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tập hợp một số đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, cán bộ quản lý cao cấp kinh tế, văn hóa, du lịch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng khi được gặp các đại biểu của Viện Kinh tế Văn hóa, trong đó có những đồng chí nguyên là lãnh đạo Quốc hội, nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các bộ, ngành trung ương qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy Viện Kinh tế Văn hóa đã quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước; có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực liên quan đến chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vào việc hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong nhiều lĩnh vực.

Để tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Kinh tế Văn hóa chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan phát huy, chuyển giao và ứng dụng có hiệu quả Đề tài Khoa học cấp Nhà nước “Liên kết phát triển Du lịch Chiến khu Việt Bắc” và các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện văn hóa-con người Việt Nam, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Viện Kinh tế Văn hóa sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, nghiên cứu sâu hơn các vấn đề mang tính chiến lược, gắn phát triển kinh tế với văn hóa, giáo dục, môi trường và con người; đề xuất các mô hình phát triển mới, khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa trong du lịch, sáng tạo, kinh tế số; cung cấp luận cứ khoa học cho các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành trong việc xây dựng và giám sát chính sách, pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Văn hóa và Xã hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tăng cường phối hợp với Viện trong các hoạt động tư vấn chính sách, hội thảo khoa học, nghiên cứu chuyên đề, góp phần làm cho chính sách ngày càng gần với đời sống, luật pháp ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

TS. Trần Chiến Thắng, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Du lịch Việt Nam phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

TS. Trần Chiến Thắng, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Du lịch Việt Nam phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

GS.TS Trình Quang Phú, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ giao lưu Kinh tế Văn hóa quốc tế phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

GS.TS Trình Quang Phú, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ giao lưu Kinh tế Văn hóa quốc tế phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

GS.TSKH Trần Đinh Long, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Trí thức Việt Nam tốt nghiệp Liên Xô/LB Nga phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

GS.TSKH Trần Đinh Long, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Trí thức Việt Nam tốt nghiệp Liên Xô/LB Nga phát biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Đoàn đại biểu Viện Kinh tế Văn hóa. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo VietnamDaily
back to top