Đắk Lắk: Người đàn ông rơi từ tầng 7 của BVĐK vùng Tây Nguyên tử vong

Chiều 24/10, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân 1 người đàn ông rơi từ tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xuống đất tử vong.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người phát hiện anh C.V.H. (SN 1990, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nằm trong tình trạng úp mặt, chảy nhiều máu vùng đầu tại khu vực phía sau dãy nhà C, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ngay sau đó, mọi người báo cho bác sĩ đưa vào khoa cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong.

Nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ lầu 7 của bệnh viện xuống đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ lầu 7 của bệnh viện xuống đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sáng cùng ngày, anh H. đến Bệnh viện thăm người nhà đang điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh tại tầng 7 của bệnh viện. Khi lên tầng 7, người đàn ông bỗng nhiên nằm giữa lối đi và có dấu hiệu động kinh.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân xuống phòng cấp cứu, chụp và kiểm tra sọ não. Khi tỉnh lại, người nhà của bệnh nhân xin xuất viện và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Khu vực được xác định người đàn ông rơi xuống.

Khu vực được xác định người đàn ông rơi xuống.

Tiếp đó, người xung quanh thấy người đàn ông nói trên rơi từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất và tử vong tại chỗ.

Bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên cơ quan Công an để phối hợp tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân./.

Theo Đời sống
back to top