Đắk Lắk: Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 2 năm 2023

Ngày 21/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay có thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”, là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Các đại biểu cắt Băng khánh thành Lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Các đại biểu cắt Băng khánh thành Lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Đồng thời, đây là dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội và sự phát triển của cộng đồng; tôn vinh người đọc, những người tham gia sáng tác, xuất bản, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách; đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15/4 đến 1/5 với nhiều hoạt động như: Tổ chức trưng bày các loại sách theo các chủ đề; Tổ chức chương trình tọa đàm, giới thiệu tác phẩm “Tổ quốc tôi yêu” của Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân, sách ảnh “Helena Vân & Hành trình đi để Chạm, lan toả yêu thương” của tác giả Nguyễn Ngọc Vân; Chuyến xe thư viện lưu động và hoạt động trải nghiệm cùng sách; hoạt động đọc sách và tặng sách miễn phí, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có các hoạt động hưởng ứng như: Trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật về đất nước con người; trưng bày các sản phẩm STEM; thiếu nhi vẽ tranh; các hoạt động, trò chơi với sách, trò chơi dân gian; trải nghiệm các bộ môn nghệ thuật như: viết chữ thư pháp, đan móc len nghệ thuật, vẽ kí hoạ, nặn tò he…

Các em học sinh hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) .

Các em học sinh hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) .

Theo ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, điểm mới trong việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 chính là đã huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú. Đặc biệt Ban tổ chức nhận được sự đồng hành, tài trợ của 25 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng 15 tủ sách với tổng trị giá (bằng hiện vật và tiền) hơn 200 triệu đồng cho các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn tỉnh.

Các em học sinh tham quan các ấn phẩm trưng bày.
Các em học sinh tham quan các ấn phẩm trưng bày.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2023 là hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4); thiết thực tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách, góp phần xây dựng thói quen, niềm đam đọc để hình thành xã hội học tập, chế độ học tập suốt đời./.

Theo Đời sống
back to top