Đắk Lắk: Đánh anh vợ tử vong sau cuộc nhậu

Trong lúc mâu thuẫn với vợ, lại bị anh vợ dùng gậy đánh vào sau đầu, Ya Cốp đã giật lấy gậy gỗ và đánh liên tiếp vào đầu khiến anh vợ tử vong.

Ngày 26/9, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Ya Cốp Hlong (33 tuổi) trú tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Y Ya Cốp Hlong diễn tả hành vi gây án tại cơ quan công an.

Y Ya Cốp Hlong diễn tả hành vi gây án tại cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ án là anh Y Drên Jiê (41 tuổi) trú cùng xã, là anh trai vợ của Ya Cốp.

Tại cơ quan điều tra Ya Cốp khai nhận, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa Ya Cốp và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tối ngày 23/9, vợ chồng Ya Cốp cùng 2 người anh vợ có tổ chức ăn nhậu tại nhà. Trong lúc nhậu, Ya Cốp và vợ tiếp tục xảy ra cãi vã về chuyện nghi vợ ngoại tình nên người vợ bỏ sang nhà bà con gần đó để ngủ.

Lúc này, Ya Cốp đi theo ra ngoài sân để chửi thì bị anh Y Drên cầm khúc gỗ dài 50cm đi đến đánh một cái vào phía sau đầu. Bực tức vì bị đánh, Ya Cốp quay lại giật lấy cây gỗ làm anh Y Drên té úp mặt xuống đất. Sau đó, Ya Cốp cầm cây gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh Y Drên.

Chỉ đến khi thấy đầu anh Y Drên chảy máu thì Ya Cốp mới dừng lại và bế anh vợ vào nhà rồi tất cả cùng đi ngủ.

Khoảng 5 giờ, ngày 24/9, vợ của Ya Cốp về nhà thì phát hiện anh trai mình đã tử vong nên hô hoán người thân và trình báo đến Công an xã Đắk Liêng.

Sau đó, Ya Cốp đã đến cơ quan Công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân anh Y Drên tử vong là do vỡ hộp sọ./.

Theo Đời sống
back to top