Đắk Lắk: Bắt vợ chồng thực hiện nhiều vụ trộm trị giá hơn 1 tỷ đồng

Vào ban ngày, đôi vợ chồng bịt kín mặt, chở nhau trên chiếc xe máy đi dò la, khi thấy nhà dân nào sơ hở, vợ đứng ngoài cảnh giới còn chồng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Chiều 7/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ một cặp vợ chồng gồm: Phạm Văn Thông (46 tuổi), và vợ là Nguyễn Thị Hồng (42 tuổi, cùng ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) để để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Thông chỉ tay vào một căn nhà đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Thông chỉ tay vào một căn nhà đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Đôi vợ chồng Thông và Hồng được xác định là nghi phạm liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp, với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Trước đó, vào những tháng cuối năm 2022, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp, cạy phá két sắt lấy nhiều tiền và vàng, gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan Công an.

Đối tượng Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan Công an.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian thực hiện chuyên án, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt giữ Phạm Văn Thông và vợ là Nguyễn Thị Hồng.

Một cái két sắt bị vợ chồng Thông - Hồng đục phá để trộm cắp tài sản.

Một cái két sắt bị vợ chồng Thông - Hồng đục phá để trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, vợ chồng Thông đã trộm 1 chiếc xe máy trước đó rồi lắp biển số giả làm phương tiện đi trộm cắp. Vào ban ngày, đôi vợ chồng bịt kín mặt, chở nhau trên chiếc xe máy trên đi dò la, khi thấy nhà dân nào sơ hở thì Hồng đứng ngoài cảnh giới, còn Thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt giữ, vợ chồng Thông đã gây ra hơn 10 vụ đột nhập, đục phá két sắt, lấy cắp tiền, vàng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác của nhiều hộ dân ở các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo, với tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ đồng./.

Theo Đời sống
back to top