Cựu Thứ trưởng Ngoại giao và loạt cán bộ đại sứ quán bị khởi tố, kỷ luật
Tâm Đức
Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, có nhiều cựu cán bộ đại sứ quán bị khởi tố, một số khác bị kỷ luật.
chia sẻ
Cựu Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam: Ông Vũ Hồng Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola Vũ Ngọc Minh: Ông Minh bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 3/12 về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.
Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Lý Tiến Hùng: Ngày 3/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lý Tiến Hùng (SN 1969, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, hiện là Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản Nguyễn Hồng Hà: Ngày 4/10, ông Hà bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Nhận hối lộ.
Cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Lê Ngọc Anh: Ông Ngọc Anh bị khởi tố, bắt giam ngày 4/10 để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Tại kỳ họp 24, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Hồng Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản; Lý Tiến Hùng - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga; Nguyễn Lê Ngọc Anh - cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia; Vũ Ngọc Minh - nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Việt Thái - Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng khiển trách các ông: Phạm Sanh Châu, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Vũ Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản; Phạm Như Ý, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản.
Liên quan vụ chuyến bay giải cứu, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 37 người của 8 bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp sai phạm khi thực hiện các chuyến bay giải cứu. Nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Môi giới hối lộ".
Tại cuộc họp báo cuối tháng 6/2022, lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD. Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỷ đồng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Bắt tạm giam thêm 1 thành viên đoàn thanh tra Bộ xây dựng nhận hối lộ. Nguồn: THĐT
Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Một trong những phong tục, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về là tục “Tống cựu nghinh (nghênh) tân”, đưa cái cũ đi, đón cái mới đến. Người dân dọn dẹp, sơn sửa nhà cửa, tống tiễn những khó khăn vất vả năm cũ và dành chỗ cho những may mắn trong năm mới.
Các ĐBQH đã bày tỏ quan tâm về tình trạng xuống cấp của Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tại buổi thảo luận tại tổ của kỳ họp bất thường thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Cả ngày lẫn đêm kể từ khi xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ đã tập trung để cứu cháu bé. Nhiều giải pháp đã được đưa ra, tuy nhiên việc giải cứu đang gặp không ít khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị khởi tố về tội Nhận hối lộ được quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu".
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Kisu New chứa chất cấm phenolphtalein, sibutramine, desmethylsibutramine, desisobutyl-benzylsibutramine; được quảng cáo rầm rộ là “thuốc giảm cân”.
Kinh tế khó khăn, thị trường lao động nhiều biến động… mức thưởng Tết có xu hướng giảm hơn so với mọi năm và sự chênh lệch khá lớn, dẫn đến tình cảnh “người cười, kẻ khóc”.
Sau khi ông Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội bị bắt để điều tra về tội nhận hối lộ, 2 Phó Chủ tịch được phân công theo dõi, chỉ đạo thêm một lĩnh vực công tác.