Chỉ có ăn cắp hoặc là ăn cướp…

Muốn tham nhũng phải có quyền lực, không có thì người dân chỉ có ăn cắp hoặc là ăn cướp… Ở ta gần như quyền lực thuộc về Đảng. Đảng viên cũng chỉ là thiểu số cư dân…

“Tôi có suy nghĩ rất đơn giản thôi là về lý thuyết, chống tham nhũng ở nước ta là dễ nhất thế giới. Bởi muốn tham nhũng phải có quyền lực, không có thì người dân chỉ có ăn cắp hoặc là ăn cướp… Ở ta gần như quyền lực thuộc về Đảng. Đảng viên cũng chỉ là thiểu số cư dân, chỉ 1/20 dân số. Và trong 1/20 dân số thì cũng chỉ thiểu số trong đó quyền chức thực sự. Và trong những người đó, cũng chỉ có một số ít người tham nhũng thôi… Điều đó muốn nói lên rằng quyết tâm của Đảng là quan trọng nhất. Chắc chắn công cuộc đấu tranh này, người dân sẽ ủng hộ và đứng đằng sau” – Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai). tuoitre.vn ngày 7/11

Dễ mà lại khó bởi chống lại chính mình là thử thách rất ít người vượt qua được!

“Chúng ta nói nhiều lắm rồi. Bản thân tôi cũng thế, khai báo về tài sản ít nhất 3 lần. Nhưng phải công khai ở những nơi công chúng biết để người dân giám sát. Như người ta biết ông Cò có những tài sản gì, con cái ông có những gì. Làm như hiện nay thì người dân làm sao biết được… Như thế là chúng ta không minh bạch. Nên tôi đề nghị cần thiết làm phiếu thăm dò đối với cán bộ công chức, thăm dò nhân dân xem là ai tham nhũng nhiều nhất thì cho nghỉ đi” – Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, uỷ viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội. tuoitre.vn ngày 7/11

Thế là đã rõ, “chúng ta” chỉ minh bạch mang tính hình thức thôi!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top