Cần thường xuyên rà soát và xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ

Những năm gần đây, trong khuôn viên trường học ở nước ta đã từng xảy ra một số vụ cây xanh ngã đổ gây thương tích, thậm chí gây chết người rất đáng tiếc.

Cụ thể, sáng ngày 3/4/2023, một cây xanh cao khoảng 15 mét trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường làm đổ bức tường rào. Thân cây đè lên nhiều xe máy, trong khi phần ngọn đập vào tòa nhà đối diện trường học.

Được biết, những chiếc xe bị cây ngã đổ đè lên là của người đi đường và phụ huynh đang đưa học sinh đến trường. Ít nhất có một phụ nữ và một học sinh bị thương nặng, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, ngày 26/5/2020, một cây phượng vĩ to bất thình lình đổ trong sân trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM), khiến một nhóm học sinh 18 em đang chơi phía bên dưới tán cây, bị gốc và các cành cây gây thương tích.

Không riêng TP.HCM, tại một số tỉnh thành khác trong những năm gần đây cũng từng xảy ra các vụ cây xanh ngã đổ trong khuôn viên trường học như ở TP Biên Hòa và ở Đắk Lắk đã gây thương tích cho học sinh, sinh viên.

Qua rất nhiều các vụ cây xanh ngã đổ gây thương tích trong khuôn viên trường học, thiết nghĩ Ban giám hiệu các trường học trên cả nước cần phải phối hợp với các cơ quan ban ngành, công ty công viên cây xanh, chính quyền các địa phương thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra.

Khi phát hiện những cây nào có dấu hiệu mục ruỗng, bộ rễ của cây không còn đảm bảo sự chắc chắn thì cần phải đốn hạ ngay để đảm bảo sự an toàn cho học sinh, sinh viên. Thậm chí đối với các cây to, cây cổ thụ…, cũng cần phải thường xuyên tiến hành cắt tỉa bớt các cành cao, cành to để cây “nhẹ” bớt và ít có nguy cơ bị ngã đổ gây tai nạn…

Theo Đời sống
back to top