Bỏng nặng vì câu cá gần đường dây điện cao thế

(khoahocdoisong.vn) - Mặc dù được cảnh báo thường xuyên nhưng rất nhiều người vẫn chủ quan, coi thường dẫn đến những tai nạn đáng tiếc, thậm chí các trường hợp tử vong do đi câu dưới đường điện cao thế cũng không phải là ít.

Ông P.Đ.N. (60 tuổi, Uông Bí, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng bị bỏng độ II, III diện tích khoảng 4% bàn tay bàn chân 2 bên và vùng bụng. Nguyên nhân là do ông đi câu gần đường dây điện cao thế, khi vung cần vô tình chạm vào đường dây điện khiến điện phóng ra gây bỏng.

Với mức bỏng sâu  của dòng điện cao thế nên dù được xử lý điều trị kịp thời nhưng nguy cơ hoại tử ngón tay, ngón chân của người bệnh là rất cao.

Lời bàn: Theo BSCKI Vũ Văn Hướng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, từ đầu năm tới nay, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 2 trường hợp bỏng điện khi câu cá.

Câu cá là một trong những hoạt động giải trí được nhiều người lựa chọn trong mùa hè. Tuy nhiên, lựa chọn địa điểm câu cá không phù hợp sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, trong đó phải kể đến tai nạn giật điện khi câu cá dưới đường điện cao thế.

Mặc dù được cảnh báo thường xuyên, nhưng nhiều người vẫn chủ quan, coi thường dẫn đến những tai nạn đáng tiếc, thậm chí có trường hợp tử vong.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không đi câu tại những nơi có dòng điện cao thế, hoặc đi câu trong thời tiết mưa, có sấm sét... sẽ rất nguy hiểm.

N.H (ghi)

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top