Bé trai 7 tuổi đuối nước thương tâm khi đi thả diều

Bé Th. xin ông bà ngoại đạp xe đi thả diều với 2 người bạn cùng lứa ở xóm. Khoảng 1h sau, người thân nhận được tin cháu Th. bị đuối nước tử vong.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Nạn nhân là bé trai H.N.Th. (SN 2016, ngụ ấp Láng Giài, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, khoảng 14h ngày 3/5, bé Th. xin ông bà ngoại đạp xe đi thả diều với 2 người bạn cùng lứa ở xóm. Đến khoảng 15h cùng ngày, người thân bàng hoàng khi nhận được tin cháu Th. bị đuối nước tử vong do tắm ao (cách nhà khoảng 1km).

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân khó khăn, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Cha mẹ bé đã ly hôn, bé ở cùng ông bà ngoại và đang học lớp 1 tại Trường tiểu học Hòa Bình B.

Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các ngành chức năng của huyện Hòa Bình đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên tinh thần gia đình bé.

Đoàn cùng mạnh thường quân trao tặng gần 10 triệu đồng tiền mặt, các loại nhu yếu phẩm và 100kg gạo, chia sẻ khó khăn trước mắt với gia đình nạn nhân.

Trong diễn biến khác, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và người dân vẫn đang tìm kiếm một tài công rơi từ sà lan xuống sông Đồng Nai mất tích.

Trước đó khuya 3/5, ông T.V.N (58 tuổi, quê Cà Mau, làm nghề lái tàu) qua sà lan của một người bạn đang neo đậu trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên để nhậu.

Sau khi nhậu, ông N. đứng dậy để về lại sà lan của mình. Khi đang di chuyển trên sà lan thì bất ngờ ông té xuống sông Đồng Nai. Những người trên sà lan nhanh chóng tìm cách ứng cứu nhưng nước sông chảy mạnh, nạn nhân đã trôi theo dòng nước mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm nạn nhân, đồng thời lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top